Thiếu tá CSGT hy sinh khi bảo vệ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều

Trong thời gian đón lãnh đạo Triều Tiên đến dự thượng đỉnh Mỹ - Triều, thiếu tá Nguyễn Quang Luận đã va chạm với tàu hỏa hướng Hà Nội - Lạng Sơn và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Chiều 15/3, Lãnh đạo Cục CSGT (Bộ Công an) và lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang có mặt đông đủ tại gia đình thiếu tá Nguyễn Quang Luận ở khu phố Ngò, thị trấn Cao Thương (huyện Tân Yên, Bắc Giang).

Anh Nguyễn Quang Luận (sinh năm 1980) nguyên Phó Đội trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, đã hy sinh khi bảo vệ đường tàu hỏa Hà Nội - Đồng Đăng trong dịp hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT trao tiền ủng hộ cho bố trung tá Luận. Ảnh: Cục CSGT.

Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT trao tiền ủng hộ cho bố trung tá Luận. Ảnh: Cục CSGT.

Cục CSGT và Công an tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, động viên gia đình và tổ chức trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá lên trung tá cho anh Nguyễn Quang Luận.

Trung tá Nguyễn Quang Luận hy sinh để lại con nhỏ và người vợ đang mắc bệnh hiểm nghèo. Hiện, gia đình gặp nhiều khó khăn.

Tại buổi lễ, trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT, đã trao 160 triệu đồng cho gia đình. Đây là số tiền được quyên góp tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm TTATGT và dẫn đoàn phục vụ hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều. Đại tá Đỗ Văn Huyền, Trưởng phòng CSGT tỉnh Bắc Giang, cũng trao tặng sổ tiết kiệm cho gia đình trung tá Luận.

Lễ thăng quân hàm tại gia đình trung tá Luận. Ảnh: Cục CSGT.

Trước đó, khoảng 8h35 ngày 1/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm trật tự trên tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng (đoạn qua xã Tân Mỹ, Bắc Giang) phục vụ Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều, thiếu tá Nguyễn Quang Luận không may va chạm với tàu hỏa số hiệu ĐĐ5 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn, dẫn tới trọng thương và hy sinh trên đường đi cấp cứu.

Sau khi anh Nguyễn Quang Luận hy sinh, Cục CSGT và Công an tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo các lực lượng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn, đồng thời phối hợp với gia đình tổ chức mai táng người xấu số theo quy định của ngành và phong tục địa phương.

Hành trình của ông Kim Jong Un từ Đồng Đăng về Hà Nội Sáng 26/2, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đến ga Đồng Đăng và di chuyển về Hà Nội. Trong hành trình có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ giữa đoàn xe và người dân.

Ngọc Tân

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/thieu-ta-csgt-hy-sinh-khi-bao-ve-hoi-nghi-thuong-dinh-my-trieu-post925999.html