Thiếu tiền, đôi bạn rủ nhau trộm xe máy

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với 2 bị cáo Nguyễn Thanh Phát (29 tuổi, ngụ xã Hiệp Thạnh, huyện Châu Thành) và Nguyễn Văn Mật (35 tuổi, ngụ phường 3, TP.Tân An) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 12 giờ, ngày 25/12/2022, Nguyễn Thanh Phát đến nhà trọ của Nguyễn Văn Mật tại phường 3, TP.Tân An chơi. Lúc này, Mật đang sửa xe môtô không giấy tờ do Mật mua trước đó nên Phát hỏi thăm và được Mật trả lời chuẩn bị đi làm công chuyện. Do cả 2 từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản nên ngầm hiểu ý là đi trộm cắp. Sau đó, cả 2 thống nhất cùng nhau đi tìm tài sản để trộm.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Mật điều khiển xe môtô chở Phát rảo quanh các tuyến đường tại TP.Tân An. Khi đến khu vực đường Nguyễn Thông, phường 3, hướng về Bệnh viện Đa khoa Long An, Phát phát hiện trong nhà số 176, đường Nguyễn Thông có xe đậu, không thấy người trong nhà. Mật điều khiển xe quay lại đậu trước hẻm đối diện để Phát lẻn vào lấy trộm chiếc xe hiệu Honda Sonic mang biển kiểm soát 59K2-382.15 của anh Nguyễn Hồng Phong.

Trộm được chiếc xe, cả 2 chạy về khu vực Ao Quan, phường 1 để tìm người bán. Sau đó, Phát và Mật đến nhà của Trần Phước Đạt và nói dối chiếc xe vừa trộm được do Phát mua đã lâu, giấy tờ xe mất, đang cần tiền nên muốn bán cho Đạt với giá rẻ. Đạt đồng ý mua chiếc xe với giá 12 triệu đồng. Nhận tiền xong cả 2 chia nhau mỗi người 6 triệu đồng.

Về phần anh Phong, sau khi phát hiện bị trộm mất chiếc xe đã trình báo cơ quan công an. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng việc trích xuất dữ liệu từ hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự, lực lượng Công an TP.Tân An xác định Phát và Mật thực hiện vụ trộm cắp nên mời cả 2 đến làm việc. Tại cơ quan điều tra, Phát và Mật thừa nhận hành vi phạm tội. Kết luận giám định tài sản xác định, chiếc xe 2 đối tượng trộm cắp có giá trị 20 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định hành vi của 2 bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội trộm cắp tài sản. Cả 2 bị cáo đều có tiền án, nhân thân xấu nên cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP. Tân An tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phát mức án 2 năm tù; bị cáo Nguyễn Văn Mật mức án 3 năm 6 tháng tù./.

Kiên Định

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/thieu-tien-doi-ban-ru-nhau-trom-xe-may-a160327.html