Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng

Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với: Nguyễn Văn Quê, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên; Vũ Viết Thu, nguyên Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên; Vũ Thị Lộc, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên; Ðặng Thị Hằng, nguyên Trưởng phòng Tiền tệ, kho quỹ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên, về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Ðiều 285 Bộ luật Hình sự, năm 1999.

Trước đó, ngày 27-8, Cơ quan ANÐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo Ðiều 285 Bộ luật Hình sự 1999 xảy ra tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Hưng Yên.

Hành hung nhân viên y tế

Ngày 30-8, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Dương Viết Linh Tú (SN 1976, trú tại tỉnh Quảng Bình) để phục vụ công tác điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng. Như Báo Nhân Dân đã thông tin, đêm 25-8, Dương Viết Linh Tú đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Ðồng Hới, tỉnh Quảng Bình để sơ cứu vết thương do bị đánh. Tại đây, Tú đã có lời lẽ thô tục, chửi bới các cán bộ điều dưỡng của Khoa Cấp cứu. Sau đó, đối tượng dùng tay đánh một điều dưỡng ngã xuống sàn nhà, đập phá một số tài sản của bệnh viện.

Khởi tố, bắt tạm giam ba đối tượng chống người thi hành công vụ

Ngày 30-8, Công an huyện Chương Mỹ (Hà Nội) cho biết, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Ðỗ Xuân Nguyên (SN 1978), Nguyễn Duy Ninh (SN 1984) và Nguyễn Bá Vương (SN 1990), cùng trú tại huyện Chương Mỹ về tội Chống người thi hành công vụ. Trước đó, ba đối tượng sau khi vi phạm luật giao thông đã có các hành vi lăng mạ, chống đối Tổ công tác của Ðội CSGT số 12 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội).

Tham ô tài sản

Ngày 30-8, Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa có quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Thủy, kế toán và Hoàng Thị Hường, thủ quỹ của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Bình về tội "Tham ô tài sản". Theo đó, từ năm 2014 đến 2017, lợi dụng chức trách nhiệm vụ được giao, Trần Thị Thủy và Hoàng Thị Hường có dấu hiệu làm giả hồ sơ, chứng từ, thanh toán khống, nhằm chiếm đoạt hơn 992 triệu đồng là tiền ngân sách chi thường xuyên và quỹ hỗ trợ trẻ em. Cơ quan CSÐT Công an tỉnh Quảng Bình đã ra lệnh tạm giam bốn tháng đối với Trần Thị Thủy và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Hường để phục vụ công tác điều tra.

Tổ chức đánh bạc

Ngày 30-8, Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, vừa khám phá, bắt giữ ổ nhóm tội phạm "tín dụng đen" tổ chức đánh bạc, thu giữ hơn một tỷ đồng và nhiều tang vật liên quan. Theo đó, ổ nhóm tội phạm do Nguyễn Kim Tiến (SN 1977, trú tại xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất) cầm đầu. Tiến và đồng bọn khai nhận tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi "số đề" qua nhắn tin điện thoại di động, với giao dịch mỗi ngày hơn 900 triệu đồng. Ngoài ra, các đối tượng còn tổ chức cho vay nặng lãi, bốc "bát họ" với lãi suất từ 50% đến 180%/năm.

Mất trộm

Khoảng 6 giờ sáng 30-8, một số cán bộ, nhân viên đến phòng làm việc tại tòa nhà Hành chính, Bệnh viện Ða khoa tỉnh Thái Bình đã phát hiện một số cửa sổ bị cậy phá liền thông báo cho cơ quan Công an. Qua kiểm tra, rà soát, có bốn phòng làm việc của: Giám đốc, hai phó Giám đốc và một kế toán trưởng bị cậy phá cửa, lục lọi hồ sơ, tài liệu. Bước đầu xác định, kẻ trộm lấy đi khoảng 20 triệu đồng, một nhẫn vàng thần tài và một thẻ ATM tại phòng kế toán trưởng. Riêng phòng làm việc của Giám đốc và một Phó giám đốc đang được cơ quan công an niêm phong do các cá nhân này đang đi công tác.

Vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

Bắt xe ô-tô vận chuyển vũ khí thô sơ và hàng lậu

Ngày 30-8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đang làm rõ một xe ô-tô vận chuyển số lượng lớn vũ khí thô sơ và hàng hóa nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trước đó, tại đường tránh Huế, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh kiểm tra xe ô-tô BKS 50LD-08742, do Nguyễn Xuân Trường (SN 1977), trú tại tỉnh Thanh Hóa, thuộc Công ty TNHH Kerry Express Việt Nam (đóng tại TP Hồ Chí Minh) điều kiển, kéo rơ-moóc BKS 51R-09910. Qua kiểm tra, công an phát hiện trên xe chở nhiều loại vũ khí thô sơ như: đao, kiếm, dao găm… và một số hàng hóa nhập lậu khác như: quần áo, sữa, đồ chơi trẻ em, giày dép... Tài xế Trường khai, số hàng này được vận chuyển từ Hà Nội vào các tỉnh phía nam để tiêu thụ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/41411402-thieu-trach-nhiem-gay-hau-qua-nghiem-trong.html