Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng kiểm tra các đồn Biên phòng tuyến biên giới Móng Cái

Ngày 7-8, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra các đồn Biên phòng trên tuyến biên giới Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Cùng đi có Thiếu tướng Lê Đức Thái, Phó Tư lệnh BĐBP và lãnh đạo BĐBP tỉnh Quảng Ninh.

Trước khi kiểm tra các đồn Biên phòng, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương và kiểm tra tiến độ thi công công trình tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn. Ảnh: Trần Đức

Trước khi kiểm tra các đồn Biên phòng, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng cùng đoàn công tác đã đến dâng hương và kiểm tra tiến độ thi công công trình tôn tạo, nâng cấp Đài tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ Pò Hèn. Ảnh: Trần Đức

Báo cáo với đoàn công tác, Đại tá Trần Văn Bừng, Chính ủy BĐBP Quảng Ninh đã khái quát tình hình biên giới, vùng biển và kết quả thực hiện các mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch công tác biên phòng năm 2018 của các đồn Biên phòng trên địa bàn thành phố Móng Cái gồm: Trà Cổ, Bắc Sơn, Hải Hòa, Pò Hèn, cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cửa khẩu cảng Vạn Gia.

Cụ thể, thời gian qua, các đơn vị đã duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo đúng quy định; tổ chức tuần tra kiểm soát, bảo vệ nguyên trạng hệ thống đường biên, cột mốc, giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; tổ chức quản lý biên giới theo 3 văn kiện pháp lý về biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc; giám sát chặt chẽ việc thi công các công trình trên biên giới; làm tốt công tác đối ngoại biên phòng...

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng kết luận buổi làm việc. Ảnh: Trần Đức

Kết luận buổi làm việc, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đã biểu dương các đơn vị trong thời gian vừa qua đã có nhiều nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hiện tốt các chương trình như: “Nâng bước em tới trường”, “BĐBP tham gia xây dựng nông thôn mới”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”; tăng cường giao lưu công tác chính trị, kết nghĩa hai bên biên giới; thực hiện tốt các phong trào, chương trình do Bộ Tư lệnh BĐBP phát động cũng như phối hợp thực hiện, các mô hình, sáng kiến tiêu biểu của BĐBP...

Thiếu tướng Đỗ Danh Vương yêu cầu các đơn vị, trong thời gian tới, cần tập trung làm tốt công tác quản lý, bảo vệ biên giới, trong đó cần kiểm soát chặt chẽ người, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu, hàng hóa tạm nhập tái xuất, người Việt Nam xuất cảnh trái phép ra nước ngoài lao động. Làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu trên cơ sở thực hiện nghiêm các chỉ thị, mệnh lệnh của Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Bộ Tư lệnh BĐBP và hướng dẫn của cấp trên.

Tăng cường công tác quản lý biên giới, kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, lối mở, duy trì các hoạt động đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân. Triển khai công tác cải cách thủ tục hành chính đảm bảo các thủ tục nhanh chóng và chặt chẽ song song với việc xây dựng hình ảnh sứ giả kiểu mẫu tại cửa khẩu. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện các nội dung hướng tới 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989-3/3/2019) và 60 năm Ngày Truyền thống BĐBP (3/3/1959-3/3/2019).

Trần Đức

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/thieu-tuong-do-danh-vuong-kiem-tra-cac-don-bien-phong-tuyen-bien-gioi-mong-cai/