Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đã đến thăm hỏi, động viên gia đình thiếu úy Bùi Minh Quý

Chiều ngày 25/7/2018, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà tình nghĩa đối với gia đình thiếu úy Bùi Minh Quý, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Nhân kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7/1947 - 27/7/2018, nhằm tri ân các gia đình Thương binh Liệt sỹ của lực lượng Cảnh sát PCCC, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức Đoàn đến thăm hỏi và động viên gia đình Thiếu úy Bùi Minh Quý, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Gia Lai đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Tham gia Đoàn thăm hỏi, có Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, trưởng đoàn; Thiếu tướng Phạm Văn Thực, Phó Cục trưởng và đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Cùng tham gia đoàn, có Đại tá Kiều Hữu Tuyến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam; đại tá Nguyễn Văn Cường, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh.

Thay mặt lực lượng Cảnh sát PCCC, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng suất quà tình nghĩa tới gia đình của đồng chí Thiếu úy Bùi Minh Quý nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát của gia đình.

Mẹ của thiếu úy Bùi Minh Quý đã không kìm được nước mắt khi nghĩ đến người con trai duy nhất trong gia đình.

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh khẳng định, sự hy sinh của Thiếu úy Bùi Minh Quý đã góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND.

“Trong cuộc chiến với giặc lửa, một mặt trận không có tiếng súng nhưng lực lượng Cảnh sát PCCC vẫn phải hy sinh, đổ máu, gần đây nhất là Đại úy Phạm Phi Long, đứa con thứ 2 của anh còn chưa biết mặt của bố. Và đồng chí Thiếu úy Bùi Minh Quý, anh đã anh dũng hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ, để lại bà nội cùng bố mẹ già yếu, gia cảnh rất khó khăn. Sự anh dũng hy sinh của các đồng chí thể hiện sự dũng cảm, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ." Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh chia sẻ.

"Tới đây ngày 27/7 ngày Thương binh – Liệt sỹ, toàn lực lượng sẽ học tập tấm gương anh dũng của các đồng chí đã hy sinh, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ tài sản, tính mạng của nhân dân. Cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Cảnh sát PCCC cũng đã thường xuyên thăm hỏi, tổ chức các hoạt động quyên góp nhằm giải quyết những gánh nặng, khó khăn cho gia đình, người thân của các đồng chí đã anh dũng hy sinh” Cục trưởng Đoàn Việt Mạnh chia sẻ thêm.

Trước đó, sáng 24/7, tại TP Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và Cảnh sát PCCC TP Hồ Chí Minh tổ chức thăm hỏi gia đình liệt sĩ Phạm Phi Long, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC quận Bình Tân.

Thay mặt lực lượng Cảnh sát PCCC, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã trao tặng suất quà tình nghĩa tới vợ và con của đồng chí Đại úy Phạm Phi Long nhằm chia sẻ phần nào những khó khăn mất mát của gia đình đồng chí.

Đây là hoạt động thiết thực của lực lượng Cảnh sát PCCC nhằm nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng luôn ghi nhớ công lao, sự hi sinh cao quý của những người đã ngã xuống vì bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Bảo Trung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/thieu-tuong-doan-viet-manh-da-den-tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-thieu-uy-bui-minh-quy-352872.html