Thiếu tướng Vũ Xuân Viên gửi thư khen lực lượng tuần tra 8394 phường Thanh Bình

Ngày 8-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng gửi thư khen lực lượng tuần tra 8394 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bức thư có đoạn viết:

Ngày 8-4, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc CATP Đà Nẵng gửi thư khen lực lượng tuần tra 8394 P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng. Bức thư có đoạn viết:

"Qua báo cáo nhanh tôi được biết, sau rất nhiều đêm kiên trì mật phục, rạng sáng ngày sáng 8-4-2019, tổ tuần tra 8394 P. Thanh Bình tổ chức mật phục và bắt đối tượng Đỗ Minh Tiến khi y vừa thực hiện xong vụ đột nhập ngôi nhà trên đường Thanh Long thuộc địa bàn P. Thanh Bình, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng, thu được lượng lớn tiền và tài sản đối tượng vừa trộm cắp được. Đối tượng thực hiện đột nhập với thủ đoạn tinh vi, có kế hoạch, phương thức đối phó với lực lượng công an...

Đây là chiến công đặc biệt xuất sắc, thể hiện sự kiên trì, mưu trí, kiên quyết đấu tranh, trấn áp tội phạm của lực lượng tuần tra 8394 mà chủ công là lực lượng công an phường, dân quân, bảo vệ dân phố, dân phòng P. Thanh Bình".

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên đề nghị lực lượng tuần tra 8394 P. Thanh Bình phát huy tinh thần, kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, góp phần thực hiện chương trình "Thành phố 4 an", xây dựng Đà Nẵng trở thành "Thành phố đáng sống".

P.V

* Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) CATP Đà Nẵng ngày 8-4 đã tổ chức biểu dương, khen thưởng, động viện tổ công tác CSGT cửa ô Hòa Phước có thành tích phối hợp với quần chúng bắt 2 đối tượng cướp giật xảy ra tại tuyến QL1A.

Như Báo Công an TP Đà Nẵng đã thông tin, trưa 6-4, tổ công tác trạm CSGT cửa ô Hòa Phước (thuộc Phòng CSGT) đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL1A thì phát hiện 2 đối tượng cướp giật tài sản chạy hướng từ Quảng Nam về Đà Nẵng (phía sau có người đuổi theo tri hô). Ngay lập tức tổ công tác CSGT cửa ô Hòa Phước gồm Thượng úy Hứa Huy Cường (tổ trưởng), Thượng úy Phạm Đức Lộc, Trung úy Trần Phước Dũng đã nhanh chóng đuổi theo và tóm gọn 2 đối tượng gồm Nguyễn Phước (2004) và Nguyễn Chuẩn (2003), cùng trú thôn Phong Lục Tây, xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam, bàn giao cho CAH Hòa Vang. Tang vật thu giữ được trong vụ cướp gồm hai ĐTDĐ SSA3, OPPO 7.

C.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_204566_thieu-tuong-vu-xuan-vien-gui-thu-khen-luc-luong-tuan-tra-8394-phuong-thanh-binh.aspx