Thiếu úy Công an bị kẻ ngáo đá tấn công gây thương tích

Khi tham gia khống chế kẻ ngáo đá cầm dao cố thủ, một thiếu úy Công an đã bị chém thương tích.

 Thiếu úy Lê Nam Hải mới về công tác tại Công an phường Phước Long B, quận 9 từ tháng 10/2017 đến nay Trước đó, khoảng 8h sáng mùng 1 tết Nguyên Đán, nhằm ngày 16/2, trực ban của Công an phường Phước Long B nhận tin báo của người dân về việc, có 1 thanh niên nghi ngáo đá, tay cầm dao, leo lên cầu cống đập Rạch Chiếc, hay còn gọi là cầu Nam Lý, tại khu phố 6, la hét gây náo loạn. Thậm chí, nam thanh niên này còn tự cầm dao rạch bụng, gây thương tích. Ngay lập tức, ban chỉ huy Công an P.Phước Long B điều động 1 tổ công tác, trong đó có thiếu úy Lê Nam Hải, đến hiện trường để xử lý. Đến nơi, lực lượng Công an phường xác định, nam thanh niên ngáo đá, leo lên cầu quậy phá, là Trương Tuấn Anh, hay còn gọi là Lý Cai, người ở địa phương. Tuấn Anh từng có 1 tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản”, hiện là đối tượng đang bị Công an địa phương theo dõi vì có nghi vấn mua bán ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Thiếu úy Lê Nam Hải mới về công tác tại Công an phường Phước Long B, quận 9 từ tháng 10/2017 đến nay Trước đó, khoảng 8h sáng mùng 1 tết Nguyên Đán, nhằm ngày 16/2, trực ban của Công an phường Phước Long B nhận tin báo của người dân về việc, có 1 thanh niên nghi ngáo đá, tay cầm dao, leo lên cầu cống đập Rạch Chiếc, hay còn gọi là cầu Nam Lý, tại khu phố 6, la hét gây náo loạn. Thậm chí, nam thanh niên này còn tự cầm dao rạch bụng, gây thương tích. Ngay lập tức, ban chỉ huy Công an P.Phước Long B điều động 1 tổ công tác, trong đó có thiếu úy Lê Nam Hải, đến hiện trường để xử lý. Đến nơi, lực lượng Công an phường xác định, nam thanh niên ngáo đá, leo lên cầu quậy phá, là Trương Tuấn Anh, hay còn gọi là Lý Cai, người ở địa phương. Tuấn Anh từng có 1 tiền sự về hành vi “trộm cắp tài sản”, hiện là đối tượng đang bị Công an địa phương theo dõi vì có nghi vấn mua bán ma túy và sử dụng trái phép chất ma túy.

Bàn tay bị thương tích của thiếu úy Hải Lúc này khi thấy bóng dáng Công an, Tuấn Anh đã leo xuống đất, cầm dao bỏ chạy. Lực lượng Công an đuổi theo sau. Dọc đường, Tuấn Anh đã chụp thêm con dao chặt dừa của người buôn bán ven đường rồi chạy vào 1 phòng trọ của người dân nằm trên đường 539 để ẩn náu. Khi Công an có mặt bên ngoài thì Tuấn Anh cố thủ. Hiện trường được Công an phong tỏa trong nhiều giờ liền để thuyết phục nhưng Tuấn Anh càng tỏ ra hung hăng, khi la hét, cầm dao đập phá làm hư hỏng nhiều tài sản trong phòng trọ. Thậm chí, đối tượng tỏ ra manh động, nhiều lần định xông ra sống – chết với lực lượng Công an. Tình hình đó, lực lượng gồm nhiều đội nghiệp vụ của Công an quận 9 và phòng Cảnh sát PCCC quận 9 được điều động đến hiện trường. Rất đông người dân địa phường hiếu kỳ kéo đến bao quanh hiện trường để xem. Tuấn Anh vẫn gan lỳ và leo lên gác trong phòng trọ tiếp tục đập phá tài sản. Lúc này, lực lượng tại hiện trường quyết định cho người bí mật tiếp cận rồi lợi dụng đối tượng sơ hở để khống chế. Thiếu úy Lê Nam Hải nhẹ nhàng đến gần đối tượng Tuấn Anh từ phía trên. Tuy nhiên, đối tượng Tuấn Anh đã phát hiện ra, đã vung con dao tấn công, chém thẳng xuống đầu thiếu úy Hải. Thiếu úy Cảnh sát đã né tránh, vung tay trái đỡ nên bị thương tích.

Sau khi phẫu thuật, thiếu úy Hải đã bình ổn về sức khỏe và hiện đang phải uống thuốc chống phơi nhiễm Dù tay bị thương, máu chảy nhiều nhưng thiếu úy Hải đã gắng gượng và kiên quyết, cùng với sự hỗ trợ của 2 người dân có mặt tại hiện trường, là ông Huỳnh Hữu Tín (SN 1973, là bảo vệ quán ăn) và anh Trần Văn Sớm (SN 1993, trú tỉnh Bình Phước) khống chế, bắt giữ được đối tượng Tuấn Anh. Ngay sau đó, thiếu úy Hải được đưa vào bệnh viện cấp cứu, với chẩn đoán là bị đứt gân duỗi, gãy xương đầu ngón út và vết thương hở ngón 4 của bàn tay trái. Sau khi được phẫu thuật, đến nay thiếu úy Hải đã bình phục sức khỏe. Do kiểm tra và xác định, đối tượng Tuấn Anh có kết quả dương tính với ma túy nên thiếu úy Hải phải uống thuốc chống phơi nhiễm.

Đại diện UBND quận 9 thăm hỏi, động viên và khen thưởng đối với thiếu úy Hải Qua làm rõ các tình tiết liên quan, lực lượng Công an đã lập hồ sơ để đưa Tuấn Anh vào trung tâm cai nghiện theo quy định. Mới đây, đại diện UBND quận 9 đã đến nhà để thăm hỏi, động viên và khen thưởng đối với thiếu úy Hải. Ngoài ra, Công an phường Phước Long B cũng lập hồ sơ để đề nghị khen thường đối với thiếu úy Hải và 2 người dân đã dũng cảm, xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

M.K

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/thieu-uy-cong-an-bi-ke-ngao-da-tan-cong-gay-thuong-tich/758361.antd