Thiếu vắng nhiều trụ cột, đâu sẽ là đội hình tối ưu của thầy Park để quyết đấu Malaysia?

Việc thiếu vắng nhiều trụ cột nơi hàng thủ ở trận quyết đấu với ĐTQG Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 buộc phải có nhiều sự thay đổi về cả mặt nhân sự và chiến thuật. Vậy đâu sẽ là đội hình sẽ được HLV Park Hang-seo lựa chọn ở chuyến làm khách tại Bukit Jalil cuối tháng 3 tới đây?

Như chúng ta đã biết, HLV Park Hang-seo đang không có được những nhân tố tốt nhất nơi hàng thủ để chuẩn bị cho trận đấu với ĐTQG Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 tới đây. Bởi lẽ, sau khi Trọng Hoàng và Đình Trọng không thể tham dự trận đấu tới vì bị treo giò. Mới đây, ông thầy người Hàn Quốc tiếp tục phải đón nhận hai thông tin không vui khi hai học trò của ông nơi hàng thủ là Duy Mạnh và Văn Hậu liên tiếp dính chấn thương.

Ở trường hợp của Duy Mạnh, trung vệ thuộc biên chế Hà Nội FC bị đa chấn thương với “tổ hợp” tổn thương nặng ở đầu gối chân phải: Đứt dây chằng chéo trước, dãn dây chằng trong, tổn thương dải chậu chày và đụng dập cầu lồi ngoài. Chấn thương này buộc anh phải rời xa sân cỏ từ 8 tháng đến 1 năm.

Không lâu sau đó, Văn Hậu cũng dính một chấn thương khi thi đấu cho đội trẻ Heerenveen (Hà Lan). Theo chẩn đoán, cầu thủ sinh năm 1999 này và cần nghỉ ngơi tầm 2 tuần để hồi phục. Bởi vậy nhiều khả năng, HLV Park Hang-seo buộc phải có những sự thay đổi về cả đội hình lẫn lối chơi của ĐTQG Việt Nam khi đối đầu với "những chú hổ Mã Lai" sắp tới.

HLV Park Hang-seo buộc phải có những sự thay đổi trong đội hình ở chuyến làm khách khó khăn trên đất Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

HLV Park Hang-seo buộc phải có những sự thay đổi trong đội hình ở chuyến làm khách khó khăn trên đất Malaysia thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022.

Cụ thể, hàng phòng ngự sẽ là nơi có nhiều thay đổi nhất. Văn Lâm dù mấy trận đấu gần đây không được bắt chính trong màu áo Muangthong United (Thai League) nhưng kinh nghiệm và tài năng của anh vẫn rất cần thiết cho vị trí trấn giữ khung thành của ĐTQG Việt Nam.

Bộ ba trung vệ sẽ là Ngọc Hải, Tiến Dũng và Thành Chung. Nếu Ngọc Hải và Tiến Dũng ở thời điểm này là nhân tố không thể thay thế thì Thành Chung hoàn toàn đủ sức để đá trám vị trí mà người đồng đội Duy Mạnh để lại bởi anh đang có sự tiến bộ rõ rệt trong thời gian qua.

Văn Thanh, Hồng Duy là hai cái tên tốt nhất lúc này để thi đấu ở vị trí cầu thủ chạy cánh mà Trọng Hoàng và Văn Hậu để lại bởi cả hai đều có khả năng lên công về thủ tốt. Tuy nhiên, bộ đôi của CLB HAGL vẫn chưa có được phong độ tốt nhất bởi nhiều lý do khác nhau.

Hùng Dũng, Tuấn Anh sẽ là bộ đôi tiền vệ trung tâm của chúng ta ở trận đấu tới nhờ lối chơi thông minh, ổn định và làm chủ tuyến giữa tốt. Văn Đức đang đã bắt đầu tập luyện trở lại trong màu áo CLB SLNA tuy nhiên, thầy Park có lẽ chưa dám mạo hiểm để sử dụng anh nên khả năng Công Phượng sẽ là người thi đấu ở vị trí tiền đạo cánh trái. Với phong độ cao cùng khả năng săn bàn tốt, tiền đạo gốc Đô Lương hoàn toàn có thể sẽ tỏa sáng ở trận đấu tới.

Bên phía hành lang cánh phải, vị chiến lược gia người Hàn Quốc có khá nhiều sự lựa chọn với Văn Toàn, Quang Hải hay thậm chí là Phi Sơn- cầu thủ cũng đang thi đấu thăng hoa tại AFC Cup 2020 trong màu áo CLB TP.Hồ Chí Minh. Ở vị trí tiền đạo cắm, Tiến Linh là cái tên thích hợp nhất bởi anh có chiều cao, sức bật, khả năng tỳ đè cũng như săn bàn tốt.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/thieu-vang-nhieu-tru-cot-dau-se-la-doi-hinh-toi-uu-cua-thay-park-de-quyet-dau-malaysia-a467716.html