Thính giả Indonesia: 'Qua VOV, tôi thêm yêu đất nước và con người Việt Nam'

Không khí ấm áp, chân thành là điều còn đọng lại sau cuộc gặp giữa thính giả Indonesia và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) trong khuôn khổ Cuộc gặp thính giả trên toàn Indonesia do Câu lạc bộ nghe đài Borneo ở đảo Kalimantan tổ chức.

Cuộc gặp diễn ra từ ngày 2 đến 4/6 tại thành phố Pontianak (Indonesia) là nơi quy tụ của thính giả từ nhiều vùng khác nhau ở Indonesia nhằm khơi dậy hứng thú nghe đài và tăng cường kết nối, giao lưu giữa các đài phát thanh và thính giả Indonesia.

Cuộc gặp thính giả Indonesia do CLB Bạn nghe Đài Borneo ở Kalimantan tổ chức diễn ra từ ngày 02 đến 4/6 tại thành phố Pontianak.

Cuộc gặp thính giả Indonesia do CLB Bạn nghe Đài Borneo ở Kalimantan tổ chức diễn ra từ ngày 02 đến 4/6 tại thành phố Pontianak.

“Tôi thường xuyên nghe các chương trình VOV và qua đó tôi hiểu hơn về đất nước và con người Việt Nam. Dần dần tôi trở nên yêu Việt Nam. Hiện tôi đang học tiếng Việt và cùng gia đình đang có kế hoạch đến thăm Việt Nam”.

Đó là chia sẻ của thính giả Nike đến từ Solo của Indonesia. Là một thính giả nghe đài nhiều năm qua của VOV, bà Nike cùng chồng đáp chuyến bay từ thành phố Solo xa xôi đến Pontianak để tham dự cuộc gặp đại gia đình thính giả. Nghe nhiều Đài quốc tế, nhưng bà Nike có tình cảm đặc biệt đối với VOV và con người Việt Nam, thường xuyên là thính giả tích cực gửi về hòm thư thính giả của VOV5 trong thời gian qua.

Ông Rudy Hartono, Chủ tịch CLB nghe đài Borneo cho biết thính giả Indonesia luôn có tình cảm yêu mến đặc biệt với VOV.

Gắn bó với VOV hàng chục năm qua qua kênh phát thanh tiếng Indonesia, thính giả Sunu Budihardjo cũng chia sẻ tình cảm đặc biệt về các chương trình trên sóng của VOV: “Tôi yêu thích VOV vì qua đó tôi có thể hiểu nhiều về đất nước Việt Nam. Tôi cũng có thể hiểu về phong tục của các dân tộc và văn hóa của Việt Nam, với lòng bao dung cũng như sự bình đẳng luôn được đề cao. Các bài xã luận được gói gọn trong những điểm tin, tiếng nói của người làm báo được thể hiện bằng những bài bình luận cụ thể, sắc bén và đáng tin cậy từ những vấn đề trong nước đến thế giới. VOV cũng có những hoạt động tương tác với thính giả như Hòm thư thính giả hay các cuộc gặp gỡ giao lưu thính giả giúp tăng cường kết nối và tình cảm với VOV”.

Thính giả Indonesia luôn dành những tình cảm đặc biệt cho VOV.

Tình yêu đài phát thanh nói chung và VOV nói riêng của ông Sunu giờ còn được gửi sắm sang những người thân khi gia đình em gái ông cũng lặn lội tự Jakarta bay đến Pontianka để tham dự cuộc gặp. Tay cầm biểu ngữ “Tôi yêu Việt Nam” trong chuyến thăm quan tại Tượng đài xích đạo ở Pontianak, chị Veronica cùng nhiều thính giả khác hồ hởi hô vang “Tôi yêu VOV”.

Những món bánh hay sản phẩm từ địa phương được các thính giả gửi gắm trao tận tay các đại diện của VOV tham dự cuộc gặp là tình cảm chân thành của các thính giả Indonesia gửi đến VOV.

Câu lạc bộ Bạn nghe Đài tại các khu vực của Indonesia với lượng thính giả trung thành và nhiệt huyết là những minh chứng rõ ràng nhất cho thấy phát thanh vẫn tiếp tục là một phương tiện truyền thông được yêu thích tại quốc gia Vạn đảo này. Câu lạc bộ nghe đài Borneo ở đảo Kalimantan với nhóm thành viên Facebook là hơn 3.900 người. Cứ 2 năm một lần, câu lạc bộ lại tổ chức buổi “Gặp mặt đại gia đình thính giả” để giúp tăng cường kết nối và giao lưu giữa thính giả và các đài phát thanh trong nước và quốc tế.

Ông Rudy Hartono, Chủ tịch Câu lạc bộ nghe đài Borneo bày tỏ: “Gặp gỡ thính giả là một việc quan trọng để vun đắp tình cảm của thính giả và khơi dậy hứng thú nghe đài. Buổi họp mặt cũng là nơi quy tụ của thính giả từ nhiều vùng khác nhau ở Indonesia. Đây không chỉ là cuộc gặp của những thính giả mà còn có sự tham gia của các đài phát thanh, các phát thanh viên. Trước đây, thính giả chỉ được nghe giọng nói của phát thanh viên qua đài, nhưng với buổi gặp mặt này, thính giả sẽ được trực tiếp gặp gỡ những thần tượng của mình, tạo sự kết nối và gần gũi hơn”./.

Phạm Hà/VOV-Jakarta

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/dau-an-vov/thinh-gia-indonesia-qua-vov-toi-them-yeu-dat-nuoc-va-con-nguoi-viet-nam-post1024407.vov