Thịt chó đóng hộp có thật không mà làm showbiz nhốn nháo?

Văn Mai Hương, Băng Di và các nghệ sĩ khác chia sẻ ảnh thịt chó đóng hộp kèm thông tin Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Ninh Bình khiến giám đốc P.X.T bị dân mạng 'khủng bố'.

Văn Mai Hương là 1 trong những nghệ sĩ tẩy chay thịt chó đóng hộp.

Văn Mai Hương là 1 trong những nghệ sĩ tẩy chay thịt chó đóng hộp.

Những ngày qua, showbiz Việt nhốn nháo không phải vì scandal của sao nào đó mà bởi hình ảnh thịt chó đóng hộp của Công ty cổ phần Chế biến Nông sản Thực phẩm Xuất khẩu Ninh Bình (viết tắt là Ninh Bình Apexco), được sản xuất trên dây chuyền của CHLB Đức.

Hình ảnh này được Facebook V.L đăng tải, sau đó Facebook P.V chia sẻ lại và tag hàng loạt tên nghệ sĩ.

Thế là các anh chị trong showbiz yêu chó ầm ầm chia sẻ ảnh kèm thông tin về Ninh Bình Apexco và giám đốc là ông P.X.T. Đáng chú ý, trong bài viết của một người có đoạn: "Tôi chân thành, nghiêm túc khinh bỉ, miệt thị những con người của Công ty Apexco và từ chối nhìn nhận họ là đồng loại".

Văn Mai Hương và Băng Di chia sẻ ảnh thịt chó đóng hộp kèm thông tin về Ninh Bình Apexco.

Việc trên khiến ông P.X.T bị dân mạng chửi bới không tiếc lời.

Tuy vậy, khi truy cập vào website Ninh Bình Apexco thì thấy đây chỉ là trang tin cá nhân chứ không có sản phẩm thịt chó đóng hộp. Tên miền trang này được ông N.V.C đăng ký từ ngày 7.11.2014, hết hạn vào 7.11.2020.

Ngoài ra, ảnh thịt chó đóng hộp được chia sẻ trong bài viết của Tiến sĩ Vũ Thế Long, Tổng thư ký hội ẩm thực, vào tháng 2.2018.

Trên thực tế, trong các siêu thị và cửa hàng tiện lợi hiện tại không có sản phẩm này.

Ông Hoàng Trung Kiên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Ninh Bình, cũng khẳng định: “Qua kiểm tra ban đầu, tại tỉnh Ninh Bình không có chuyện cấp phép sản xuất, lưu hành sản phẩm thịt chó đóng hộp như trên mạng chia sẻ".

Theo tìm hiểu, sản phẩm thịt chó đóng hộp này có thật, ra mắt năm 2004 nhưng sau đó phải ngưng sản xuất vì không bán được nhiều.

Ông P.X.T, Giám đốc Ninh Bình Apexco, cho hay những hộp thực phẩm có nhãn mác “đặc sản thịt chó” là sản phẩm của đơn vị. Sản phẩm này được công ty sản xuất thử nghiệm cách đây hơn 15 năm, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc nhưng không tiêu thụ được nên bị ngừng kinh doanh.

Hiện Văn Mai Hương, Băng Di và các nghệ sĩ khác đã xóa ảnh về thịt chó đóng hộp trên Facebook.

Thiết bị đổi biến số ô tô khi đang chạy:

Bộ thiết bị hỗ trợ cho việc tráo đổi biển số được rao bán trên eBay và Amazon với giá từ 2,5 – 5 triệu đồng. Một bộ tráo đổi biển sẽ bao gồm hai thiết bị tương ứng với biển số trước và sau ô tô.

Thiết bị này gồm một khung kim loại phía ngoài và một bàn xoay để gắn biển phía bên trong. Việc lật bàn xoay được điều khiển bằng điện hoặc điều khiển từ xa giống như ở những chiếc cửa cuốn.

Nhân Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/thit-cho-dong-hop-co-that-khong-ma-lam-showbiz-nhon-nhao-127999.html