Thợ đá 'đá' lân đá!

Trung tuần tháng 11-2018, anh Lê Trường (1985, quê Quế Xuân, Quế Sơn, Quảng Nam) đến xưởng đá nhà mình tại đường Lương Đắc Bằng (tổ 28, P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) để làm việc thì phát hiện cặp lân đá 'không cánh mà bay' nên trình báo sự việc với CAP Hòa Hải. Theo anh Trường, ngoài cặp đá trên, trong thời gian qua, cơ sở đá của anh cũng bị mất 4 cặp lân đá.

Đối tượng Nguyễn Ất (giữa) cùng tang vật và phương tiện gây án.

Nhận tin báo, lãnh đạo CAP Hòa Hải nhanh chóng triển khai lực lượng vào cuộc điều tra, xác minh thì phát hiện 5 cặp lân đá của anh Trường được bày bán tại cửa hàng Đ.T của ông Phạm Đ.Đ (1975, trú P. Hòa Hải). Qua làm việc, ông Đ. cho biết đã mua 5 cặp lân đá này của Nguyễn Ất (1973, trú P. Hòa Hải, Q. Ngũ Hành Sơn) trước đó với giá 1,5 triệu đồng. Ngay sau đó, ông Ất được mời về trụ sở công an làm việc. Tại cơ quan công an, biết không thể chối cãi được hành vi vi phạm của mình, ông Ất đã nhận tội và khai nhận toàn bộ quá trình vụ việc…

Theo ông Ất, bản thân đang làm công cho xưởng đá của ông L.T nằm cạnh cơ sở của anh Trường nên biết chủ cơ sở này thường để những cặp lân đá trước nhà vào ban đêm nhưng không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp, bán lấy tiền tiêu xài. Chiều 7-11, kết thúc ngày làm công tại xưởng đá ông T., Ất trở về nhà tắm rửa và cơm nước. Đến 19 giờ, thấy trời đã tối, Ất điều khiển xe máy hiệu Jupiter BKS 43H1-043.81 rời nhà đến đường Lương Đắc Bằng “dạo chơi”. Tại đây, phát hiện cơ sở của anh Trường có để hai cặp lân đá trắng nên vào lấy trộm. Sau đó, Ất chở đến cửa hàng mua bán đồ đá mỹ nghệ Đ.T nằm trên đường Nguyễn Duy Trinh (P. Hòa Hải) bán cho ông Phạm Đ.Đ với giá 600.000 đồng. Có tiền, Ất trả nợ và tiêu xài cá nhân. Ngày 9-11, Ất tiếp tục “bổn cũ soạn lại”, điều khiển xe máy đến cơ sở của anh Trường lấy trộm thêm 2 cặp đá trắng hình con lân. Cũng như lần trước, số tài sản trộm được, Ất mang đến bán cho ông Đ. với giá 600.000 đồng. Rạng sáng 11-11, thức giấc sau một đêm dài trăn trở, Ất lại ghé đến cơ sở của anh Trường lấy tiếp 1 cặp đá hình con lân đem bán cho ông Đ. với giá 300.000 đồng. Tiếp đến, Ất qua cơ sở đá của ông T. để làm công và nắm tình hình từ phía anh Trường…

Như vậy, trong vòng 5 ngày, đối tượng Nguyễn Ất đã “đá” 10 con lân đá của một số cơ sở gia công đá mỹ nghệ trên địa bàn P. Hòa Hải đem bán lấy tiền tiêu xài. Hiện CAP Hòa Hải đang củng cố hồ sơ để ra quyết định xử phạt hành chính đối tượng Nguyễn Ất về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

T.DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_198512_.aspx