Thổ gây chiến phía đông Euphrates: Kịch bản khó lường ở Syria

Giới chuyên gia nhận định, rất khó dự đoán kết cục của chiến dịch 'Mùa xuân Hòa bình' (Operation Peace Spring) của Thổ Nhĩ Kỳ ở phía đông Euphrates của Syria.

Syria sẵn sàng chiến đấu chống xâm lược

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, quân đội nước này và các lực lượng được họ hậu thuẫn sẽ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực đông bắc Syria, bên phía bờ đông của sông Euphrates, sau khi khởi động chiến dịch “Mùa xuân Hòa bình” (Operation Peace Spring, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là Baris Pinari).

Trong bối cảnh này, giới chuyên gia đặt câu hỏi rằng: Damascus và các đồng minh sẽ phản ứng đáp trả như thế nào? Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiến quân đến đâu? Theo đại biểu quốc hội Syria Husein Ragib, Chính phủ Syria có thể sử dụng mọi biện pháp có thể để đẩy lùi cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ.

“Trước hết, chính phủ Syria sẽ đưa ra phản ứng ngoại giao thông qua các quốc gia bảo lãnh (quy trình Astana), thông qua Hội đồng Bảo an và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Bởi vì đây là một hành động xâm lược đe dọa an ninh và hòa bình quốc tế theo Điều 39 của Hiến chương Liên Hiệp Quốc” – ông Husein Ragib cho biết.

Vị nghị sĩ này nói với Sputnik rằng, hành động của Thổ Nhĩ Kỳ là cuộc xâm lược và chiếm đóng trái phép. Do đó, Syria có đủ quyền chính đáng để tự vệ cả về ngoại giao và quân sự. Điều này được ghi rõ trong Điều 51 Hiến chương Liên Hiệp Quốc quy định quyền tự vệ.

Vị nghị sĩ nhấn mạnh, Syria đã sẵn sàng cho trận chiến, “chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Hàng ngàn thanh niên từ các tầng lớp khác nhau của xã hội Syria đã tuyên bố sẽ đoàn kết đẩy lùi sự xâm lược này. Quân đội Syria cũng đã sẵn sàng cho trận chiến” - nghị sĩ Syria Hussein Rahib kết luận.

Khó dự đoán được kịch bản xung đột bắc Syria

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik về chiến dịch quân sự trái phép của Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực kiểm soát của người Kurd ở miền Bắc Syria - nơi vẫn còn một số lực lượng Mỹ hiện diện, nghị sĩ Syria Khalil Taamah lưu ý rằng, diễn biến các sự kiện hoàn toàn không thể dự đoán trước được.

“Syria không đơn độc trước cuộc xâm lược của Thổ Nhĩ Kỳ và đang phối hợp các hành động với các đồng minh để bảo vệ lợi ích chung. Nhưng, rất khó có thể dự đoán được điều gì sẽ xảy ra” - ông Khalil Taamah nhận xét.

Nhà phân tích chính trị Stanislav Tarasov tại Viện Nghiên cứu Trung Đông - Caucasus (Nga) cũng cho rằng, không thể dự báo được mọi việc sẽ diễn biến như thế nào, tình hình địa-chính trị ở Syria đang phát triển theo một kịch bản không thể đoán trước.

Chiến dịch quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ được cho là rất khó lường

Chính quyền Erdogan cho rằng, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải đối mặt với mối đe dọa: Sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước này có thể bị vi phạm do việc tạo ra vùng đất của người Kurd ở phía đông Euphrates, vì thế Thổ Nhĩ Kỳ buộc phải thực hiện chiến dịch này ở Syria.

Do đó, người Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định chơi “va banque” (tức là quyết định đặt cược với lượng tiền lớn nhất được casino cho phép).

Ankara đã cố gắng đạt thỏa thuận với Mỹ, nhưng không thành công, do đó, Erdogan đã đơn phương mở chiến dịch quân sự bất chấp sự ohản đối của cả thế giới. Điều này sẽ đẩy chính quyền Erdogan lún sâu vào sự cô lập.

Erdogan sẽ khó khăn, nhưng lợi nhiều hơn hại

Hiện nay có tình hình chính trị thuận lợi đối với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan để khởi động chiến dịch tấn công. Đây là ý kiến của nhà phân tích Trung Đông và giảng viên tại Trường Kinh tế cao cấp ở Moscow Grigory Lukyanov.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Lukyanov nói rằng, chiến dịch này của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không dễ dàng. Trước hết bởi vì số lượng lớn người Kurd được trang bị vũ khí Mỹ, nhận thông tin tình báo từ Hoa Kỳ và đang chiến đấu trên lãnh thổ mà họ biết rõ.

Nhưng, hiện nay ông Erdogan đang có tình hình chính trị thuận lợi để bắt đầu chiến dịch. Đây là cơ hội thuận lợi cả về lý do chính trị nội bộ trong nước, cũng như sau khi ông thiết lập đối thoại với chính quyền Damascus.

Trong những lần trước, cuộc tiến quân của Thổ Nhĩ Kỳ trên lãnh thổ Syria đã bị ngăn chặn bằng các cuộc không kích chính xác của các máy bay Nga. Hiện nay hầu như không có gì ngăn chặn kế hoạch của Ankara. Vì vậy, ông Erdogan muốn lợi dụng cơ hội này để hoàn tất kế hoạch của mình.

Ngay cả trong trường hợp nếu hành lang an toàn sẽ hẹp hơn so với cam kết ban đầu, ông Erdogan vẫn sẽ chứng tỏ mình là một chính trị gia biết giữ lời hứa với dân.

Huy Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tho-gay-chien-phia-dong-euphrates-kich-ban-kho-luong-o-syria-3389360/