Cần thiết sẽ điều động thêm y bác sĩ, máy móc thiết bị về Quảng Ninh, Hải Dương

Theo Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, rất may mắn khi lực lượng chức năng đã xác định được tâm dịch Covid-19 trong đợt này và khống chế kịp thời.

Chiều 29/1, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc họp trực tuyến đột xuất với lực lượng y tế tại điểm cầu Hải Dương, Quảng Ninh, liên quan đến diễn biến của dịch Covid-19.

Chúng ta đã khoanh vùng, kiểm soát toàn bộ vùng lõi dịch

Ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long là xử lý tại chỗ, nghĩa là không điều chuyển bệnh nhân từ Hải Dương, Quảng Ninh sang các tỉnh thành khác, trừ trường hợp nguy cấp. Thay vào đó, các y bác sĩ, máy móc thiết bị cần thiết sẽ được điều động từ tuyến đầu đến hai địa phương trên.

Bộ trưởng Y tế - Nguyễn Thanh Long cho biết đã cơ bản khống chế vùng lõi dịch. (Ảnh: Trọng Phú)

Bộ trưởng Y tế - Nguyễn Thanh Long cho biết đã cơ bản khống chế vùng lõi dịch. (Ảnh: Trọng Phú)

"Biến thể mới của Covid-19 lây nhiễm nhanh, do đó chúng ta đảm bảo phương châm "4 tại chỗ", ưu tiên xử lý ngay tại địa phương. Rất may đến thời điểm này chúng ta đã xác định được tâm dịch là công ty Poyun ở Hải Dương. Trong thời gian ngắn, với sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo và Bộ Y tế đã hỗ trợ toàn diện cho Hải Dương để tiến hành các biện pháp phòng chống và điều trị người bệnh. Hiện chúng ta đã khoanh vùng, kiểm soát toàn bộ vùng lõi dịch". - Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh thêm, thời điểm này, qua xét nghiệm cho thấy những nơi ở của công nhân Công ty Poyun chưa phát hiện ca mắc, các công ty lân cận cũng không thấy ca dương tính. Phần lớn các ca dương tính đều nằm trong Công ty Poyun.

Toàn cảnh cuộc họp.

Theo báo cáo của đầu cầu bệnh viện dã chiến tại Hải Dương, với sự hỗ trợ toàn diện của Chính phủ và Bộ Y tế, hiện đơn vị có thể thực hiện trên 10.000 xét nghiệm/ngày. Tuy nhiên, Công ty Poyun hiện yêu cầu toàn bộ công nhân tự cách ly và không cung cấp thức ăn cho công nhân, dẫn đến nguy cơ lớn công nhân sẽ trèo rào trốn ra ngoài và có nguy cơ tiếp tục lây ra cộng đồng.

Trước vấn đề này, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long yêu cầu ngay lập tức chuyển toàn bộ người trong Công ty Poyun ra khu vực cách ly tập trung, khẩn trương tiến hành lấy mẫu xét nghiệm, sàng lọc, phân loại.

Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện những ca nhiễm mới

Tại cuộc họp, Giáo sư Nguyễn Gia Bình, Tổ trưởng Tổ Hội chẩn, điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng nêu ý kiến: "Chúng ta cần chuẩn bị tâm lý sẽ xuất hiện những ca nhiễm mới, chắc chắn sẽ không dừng ở con số hiện nay. Đề nghị tuyến trên áp dụng các biện pháp hỗ trợ cần thiết cho các bệnh viện ở Hải Dương và Quảng Ninh."

Theo báo cáo từ ngành Y tế Hải Dương, toàn bộ các bệnh nhân mắc Covid-19 tại địa phương này đã được chuyển đến 2 bệnh viện dã chiến, về cơ bản đã kiểm soát vùng tâm dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, thời điểm này các đơn vị phải luôn sẵn sàng túc trực, đường dây nóng của Bộ Y tế mở 24/24, do vậy các điểm cầu, bệnh viện dã chiến phải liên hệ ngay nếu có diễn biến mới./.

Ngọc Thành - Hoàng Lê - Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/can-thiet-se-dieu-dong-them-y-bac-si-may-moc-thiet-bi-ve-quang-ninh-hai-duong-833989.vov