Thổ mạnh tay, Syria nhẹ nhàng tiếp quản Raqqa-Aleppo-Hasakah

Tổng thống Erdogan tuyên bố hoạt động quân sự ở Syria đang tiến triển tốt, trong khi quân đội Syria tiến vào tiếp quản hàng loạt vị trí của Mỹ-người Kurd.

Thổ Nhĩ Kỳ đánh mạnh, người Kurd bắt tay Damascus

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 9/10 tuyên bố khởi động chiến dịch quân sự mang tên “Mùa xuân Hòa bình” (“Operation Peace Spring”, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là “Baris Pinari”) ở miền bắc Syria, chống lại các tay súng của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp sự hỗ trợ cả trên không lẫn trên bộ cho nhóm phiến quân mang tên “Quân đội Syria Tự do” (FSA, một nhóm vũ trang tự xưng là phe đối lập Syria), chia làm 2 đường từ phía tây Aleppo (tức phía tây sông Euphrates) tiến sang phía đông con sông này và từ biên giới phía nam Thổ Nhĩ Kỳ tiến sang.

Ngay từ trước khi chính quyền Ankara bắt đầu chiến dịch, Washington đã tuyên bố rằng, các lực lượng vũ trang Hoa Kỳ sẽ không can dự vào hoạt động quân sự của giữa hai bên và sẽ “rút khỏi những khu vực mà Thổ Nhĩ Kỳ mở chiến dịch quân sự”. Chính vì điều này, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng ưu thế quân sự vượt trội để đánh chiếm hàng loạt thị trấn then chốt mà người Kurd đang kiểm soát ở dọc biên giới Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hôm 16/10 tuyên bố rằng, hoạt động quân sự của quân đội nước này ở vùng đông bắc Syria đang tiến triển tốt, tính đến nay đã có 1.000 km lãnh thổ dọc biên giới đã được giải phóng khỏi tay “những kẻ khủng bố” [chỉ lực lượng vũ trang của người Kurd Syria là Đơn vị Bảo vệ Nhân dân – YPG].

“Chúng tôi có hai mục tiêu: Loại bỏ mối đe dọa khủng bố và đưa người tị nạn trở về. Vào ngày thứ 7 của chiến dịch, 1000 km lãnh thổ dọc biên giới đã được giải phóng khỏi những kẻ khủng bố” - ông Erdogan nói trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh Hội đồng hợp tác các quốc gia nói tiếng Turkic hôm 15/10 ở Bacu.

Trong bối cảnh đó, chính quyền tự trị các vùng lãnh thổ ở đông bắc Syria [do người Kurd kiểm soát] đã tuyên bố rằng, họ đã đạt được thỏa thuận với chính quyền Damascus để triển khai Quân đội Syria (SAA) dọc theo toàn bộ biên giới của đất nước giáp với Thổ Nhĩ Kỳ, để giúp đẩy lùi cuộc tấn công của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ và các nhóm vũ trang được Ankara hậu thuẫn.

Nga và Syria đã tổ chức tiếp quản và bảo vệ các khu vực mà người Kurd bàn giao

Nga và Syria đã tổ chức tiếp quản và bảo vệ các khu vực mà người Kurd bàn giao

Quân đội Syria tiếp quản hàng loạt cứ điểm của YPG

Theo người đứng đầu Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến (do Nga thành lập) là Thiếu tướng Alexei Bakin cho biết, Nga và Syria đã thực hiện các biện pháp cần thiết để rút quân đội nước ngoài an toàn khỏi vùng đông bắc Syria, trước hết là Quân đội Mỹ.

Ông lưu ý rằng, Quân đội Hoa Kỳ đang tiếp tục sơ tán các đơn vị của mình ở đông bắc Syria. Các quân nhân Mỹ đã rời khỏi căn cứ điểm ở những khu định cư Dadat và Umm-Mial thuộc quận Manbij, tỉnh Aleppo và tiến về hướng biên giới với Iraq.

Đồng thời, Quân đội chính phủ Syria đã nhanh chóng tiến lên phía bắc để thiết lập quyền kiểm soát ở hàng loạt các thành phố, thị trấn quan trọng như: Thị trấn Manbij thuộc tỉnh Aleppo; Ain-Isa thuộc quận Tell Abyad và Tabqa của tỉnh Raqqa; Qamishli và Hasaka thuộc tỉnh Al-Hasaka.

Ông Bakin nói thêm rằng, tại thành phố Raqqah và một số khu vực dân cư khác ở tỉnh Deir ez-Zor, người dân địa phương đã tổ chức các cuộc tuần hành phản đối sự chiếm đóng của nước ngoài [Thổ Nhĩ Kỳ] và ủng hộ việc trở về bên cạnh chính quyền Damascus.

Bên cạnh đó, Quân đội Nga cũng đã tham gia tuần tra các khu vực được SAA tiếp quản, nhằm ngăn chặn việc Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công các khu vực kiểm soát của Quân đội Syria.

Hôm 15/10, Lực lượng cảnh sát quân sự Nga (Quân cảnh) lần đầu tiên tiến hành tuần tra tại thành phố Manbij của Syria, một thị trấn có vai trò then chốt ở phía đông tỉnh Aleppo, sĩ quan của Lực lượng Vũ trang Nga Safar Safarov cho biết.

Ông cho biết, hoạt động chiến sự tự động chấm dứt khi thấy cờ Nga, cả người Thổ Nhĩ Kỳ lẫn người Kurd đều không muốn làm hại quân Nga, vì vậy nhờ sự tham gia của Nga, cuộc chiến đã dừng lại, trong khi, mới một tuần trước, cảnh sát không thể vào Manbij vì bị quân đội Mỹ cản trở.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tho-manh-tay-syria-nhe-nhang-tiep-quan-raqqa-aleppo-hasakah-3389580/