Thợ mỏ thi đua lao động hưởng ứng Tháng Công nhân

Hưởng ứng Tháng Công nhân, thợ mỏ Quảng Ninh đang ra sức thi đua lao động, quyết tâm hoàn thành kế hoạch sản xuất của tháng 5 với 3,8 triệu tấn than nguyên khai và kế hoạch năm của Tập đoàn. Báo Quảng Ninh điện tử, Cơ quan của Đảng Bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh

Ở mức -300m, thợ mỏ Công ty CP Than Hà Lầm đang ra sức thi đua lao động sản xuất.

Ở mức -300m, thợ mỏ Công ty CP Than Hà Lầm đang ra sức thi đua lao động sản xuất.

Ông Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy Than Quảng Ninh cho biết: Với phương châm thi đua “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể”, ngoài hình thức thi đua thường xuyên, Tập đoàn phát động các phong trào thi đua chuyên đề đối với các lĩnh vực. Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt năng suất dẫn đầu Tập đoàn của các tổ, đội, phân xưởng. Thi đua thực hiện đúng và vượt tiến độ, đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư, các hạng mục công trình trọng điểm. Thi đua hoàn thành các mục tiêu trong quản lý của Tập đoàn và các đơn vị thành viên, gồm các mục tiêu áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa; phát huy sáng kiến, hợp lý hóa sản xuất; tăng năng suất lao động, giảm giá thành sản phẩm...

Công ty CP Than Hà Lầm là đơn vị khai thác than hầm lò với mức sâu nhất (-300m so với mặt nước biển) trong các đơn vị ngành Than. Trong điều kiện diện sản xuất ngày càng rộng, xuống sâu, điều kiện địa chất phức tạp, công ty coi phong trào thi đua là động lực chính thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Quản đốc Công trường khai thác cơ bản 2 Vũ Văn Quân chia sẻ: Để đảm bảo hoàn thành kế hoạch Tháng Công nhân năm 2019, công trường đã tuyên truyền tới từng tổ, đội và từng công nhân. Từ đó, mỗi công nhân phấn đấu bỏ sức lao động thấp nhất nhưng đạt được năng suất cao nhất. Đến giữa tháng 5, công ty đã hoàn thành 70/140m lò đào, 60m lò xén. Chúng tôi sẽ cố gắng vượt kế hoạch được công ty giao.

Phó Bí thư Đảng ủy Công ty CP Than Hà Lầm Vũ Đình Rạo cho biết: Trên khắp các công trường, công ty đã phát động phong trào thi đua xây dựng hình ảnh “Người thợ mỏ - Người chiến sĩ”. Qua đó, rất đông người lao động đăng ký tham gia. Vì vậy, trong tháng 5 này, thợ mỏ đang tích cực ứng dụng cơ giới hóa, nâng cao năng suất lao động, nhằm đạt và vượt kế hoạch năm 2019 của công ty là khai thác 3,15 triệu tấn than nguyên khai; đào 9.500m lò cơ bản... Để đồng hành, động viên người lao động thì công ty thường xuyên chăm lo, quan tâm cải thiện điều kiện làm việc trong và ngoài lò cho công nhân để họ yên tâm lao động sản xuất.

Trong Tháng Công nhân, trên Công trường khoan (Công ty CP Than Đèo Nai), các xe, máy hoạt động hết công suất.

Trời tháng 5 nắng như đổ lửa, hàng nghìn lao động vẫn cần mẫn trên công trường than Đèo Nai. Tiếng máy khoan, máy xúc, ôtô ầm ào, vào ra tấp nập. Anh Nguyễn Thanh Tuấn, Quản đốc Công trường xúc cho biết: Phát huy tinh thần “Kỷ luật và đồng tâm” của thợ mỏ, trong Tháng Công nhân này chúng tôi quyết tâm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu công ty giao là bốc xúc 2,3 triệu m3 đất đá và 150.000 tấn than. Đến giữa tháng 5, công trường đã thực hiện được trên 50% khối lượng công việc và tiếp tục đăng ký nhận thêm khối lượng trong nửa cuối tháng 5.

Tại Tổ máy khoan thủy lực DML 2, Công trường khoan, Công ty CP Than Đèo Nai, Tổ trưởng Bùi Hữu Trạm cho biết: Để có kết quả tốt chào mừng Tháng Công nhân thì ngay từ đầu năm tổ chúng tôi đã phấn đấu thi đua lao động, có nhiều sáng kiến trong sản xuất, tiết kiệm chi phí, bảo vệ máy móc. Đến đầu tháng 5, chúng tôi đã hoàn thành 50% kế hoạch của năm với 47.000m khoan.

Có thể thấy những ngày tháng 5 này, không quản ngại thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, trên các công trường lộ thiên hay dưới hầm sâu, thợ mỏ Quảng Ninh đang nỗ lực thi đua lao động, quyết tâm vượt mức kế hoạch sản xuất của tháng 5. Qua đó, góp phần hoàn thành kế hoạch năm 2019 là khai thác 40 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ 42 triệu tấn, bốc 177,7 triệu m3 đất đá, đào 247,6m lò.

Thanh Hằng

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201905/tho-mo-thi-dua-lao-dong-huong-ung-thang-cong-nhan-2441356/