Thổ Nhĩ Kỳ bắt hơn 100 đối tượng nghi khủng bố trước lễ hội Newroz

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ hơn 100 đối tượng bị tình nghi là các tay súng người Kurd đang âm mưu tổ chức biểu tình trái phép hoặc mưu toan tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lễ hội mùa Xuân Newroz.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Ankara. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ ngày 20/3 đã bắt giữ hơn 100 đối tượng bị tình nghi là các tay súng người Kurd đang âm mưu tổ chức biểu tình trái phép hoặc mưu toan tiến hành các vụ tấn công nhằm vào lễ hội mùa Xuân Newroz.

Theo các nguồn tin an ninh và truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh sát đã bắt giữ 16 thành viên thuộc đảng Công nhân người Kurd (PKK) tại thành phố Istanbul với nghi vấn các đối tượng này đang lên kế hoạch tiến hành "các cuộc biểu tình trái phép" và "các vụ tấn công."

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin 11 đối tượng khác đã sa lưới cảnh sát tại thủ đô Ankara do bị tình nghi "chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công mang tính kích động trước lễ hội Newroz." Giới chức an ninh cũng đang truy lùng 14 đối tượng tình nghi khác.

Trong hơn 100 đối tượng bị bắt giữ ngày 20/3, có 76 đối tượng bị bắt tại tỉnh Đông Nam Sirnak. Ngoài ra, theo đảng Các tầng lớp Dân chủ, một đảng nhỏ thân người Kurd, 27 đối tượng, trong đó có một quan chức của đảng này, đã bị bắt trong nhiều cuộc vây ráp tại tỉnh miền Nam Hatay.

Lễ hội mùa Xuân Newroz thường được tổ chức vào ngày 21/3 hàng năm nhằm đánh dấu thời điểm bắt đầu một năm mới tại các quốc gia sử dụng lịch Ba Tư, như Iraq, Syria, Iran...

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã kêu gọi người dân nước này tổ chức lễ hội trong hòa bình, với nhận định thời điểm diễn ra lễ hội là "giai đoạn nhạy cảm" khi các đối tượng cực đoan thường lợi dụng để kích động, gây bạo loạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-bat-hon-100-doi-tuong-nghi-khung-bo-truoc-le-hoi-newroz/493330.vnp