Thổ Nhĩ Kỳ chỉ coi S-400 là 'đống phế liệu' giá 2,5 tỷ USD?

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân (RNP) Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Kılıçdaroğlu cho rằng, hệ thống phòng không S-400 mua từ Nga chỉ là đống kim loại phế liệu giá 2,5 tỷ USD và hoàn toàn... vô dụng.

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục có những động thái bày tỏ sự không hài lòng về khoản chi phí khổng lồ để sở hữu hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga. Đáng chú ý nhất, dư luận Thổ Nhĩ Kỳ từng thẳng thắn chỉ trích S-400 thực sự “vô dụng” và khiến nước này “hao tiền tốn của” không cần thiết.

Thời gian gần đây, Thổ Nhĩ Kỳ liên tục có những động thái bày tỏ sự không hài lòng về khoản chi phí khổng lồ để sở hữu hệ thống phòng không S-400 Triumf của Nga. Đáng chú ý nhất, dư luận Thổ Nhĩ Kỳ từng thẳng thắn chỉ trích S-400 thực sự “vô dụng” và khiến nước này “hao tiền tốn của” không cần thiết.

Tờ Yeni Akit của Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, việc Tổng thống Erdogan quyết định mua các hệ thống phòng không S-400 đã trở thành một sai lầm nghiêm trọng của chính ông.

Từ khi ký hợp đồng mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ chưa nhận được một chút lợi ích về mặt quốc phòng nào, trong khi đó lại bị Mỹ “hất cẳng” khỏi chương trình máy bay chiến đấu F-35.

Vốn là đồng minh của Mỹ, tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu F-35, có cơ hội sở hữu tiêm kích thế hệ 5 tối tân này trong biên chế, nhưng kể từ khi ký kết với Nga hợp đồng mua S-400, Thổ Nhĩ Kỳ đã bị Washington trừng phạt. Thiệt thòi, bất lợi liên tục đến với Thổ Nhĩ Kỳ và hợp đồng mua S-400 vẫn liên tục cắn xé ngân sách quốc phòng của nước này.

Những diễn biến thực tế mới đây đi ngược hoàn toàn với những đánh giá về tầm quan trọng thương vụ mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 của các quan chức Thổ Nhì Kỳ.

Trước đây, lãnh đạo Đảng Thổ Nhĩ Kỳ Vatan (Rodina) Dogu Perincek từng cho rằng hệ thống phòng không S-400 đã được mua để chống lại các mối đe dọa từ Mỹ và Israel. “Một quốc gia không có nền an ninh vững mạnh, thì sẽ không có kinh tế. Lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ quyết tâm sẽ sử dụng S-400 bất chấp sự phản đối của các nước”, ông nhấn mạnh.

Đáp lại những đánh giá trên, lãnh đạo Đảng Cộng hòa Nhân dân (RNP) Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Kılıçdaroğlu cho rằng, hệ thống phòng không S-400 chỉ là đống kim loại phế liệu, số tiền mua hệ thống này có thể dùng cho việc chống lại đại dịch COVID-19, số tiền hơn 2,5 tỷ USD cho thương vụ này đã bị lãng phí.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga trị giá 2,5 tỉ USD từ năm 2017. Lô hàng đầu tiên đã được phía Nga giao cho Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7/2019. Gần cuối tháng 11/2019, Thổ Nhĩ Kỳ đã thử hệ thống phòng không S-400 tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Ankara, sử dụng máy bay quân sự, trong đó có chiến đấu cơ F-16 của Mỹ.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết, Ankara sẽ triển khai S-400 từ mùa xuân năm 2020 sau khi lắp đặt hoàn chỉnh và quá trình đào tạo nhân sự hoàn tất. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Thổ Nhĩ Kỳ đã không thể triển khai hệ thống S-400 theo đúng thời hạn.

S-400 là một trong những hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới và có thể bắn trúng các mục tiêu cách xa tới 400 km, cũng như tiêu diệt các mục tiêu trên không (máy bay, tên lửa, UAV...) từ độ cao 5 m đến 27 km. Một tổ hợp S-400 thường có 8 bệ phóng di động (4 ống phóng/bệ) với 32 tên lửa và một trạm chỉ huy, đi kèm xe radar đa năng, radar đo độ cao cùng xe điều khiển. Radar của S-400 có thể phát hiện mục tiêu từ khoảng cách 600 km. Hệ thống này được Nga đưa vào sử dụng từ tháng 8/2007.

Video Nga cung cấp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ - Nguồn: Sputnik

PV

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tho-nhi-ky-chi-coi-s-400-la-dong-phe-lieu-gia-25-ty-usd-1403351.html