Thổ Nhĩ Kỳ chính thức tuyên bố 'sức ép' cho chính quyền Taliban

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyib Erdogan đã nói rằng họ sẽ không tham gia vào Afghanistan cho đến khi và trừ khi Taliban thành lập một chính phủ toàn diện ở nước này.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyib Erdogan.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyib Erdogan.

Tổng thống Erdogan trong cuộc phỏng vấn gần đây với CBS nói rằng chính phủ Afghanistan hiện không bao gồm tất cả các tầng lớp trong nước, phụ nữ và các nhân vật không thuộc phong trào Taliban. Chính phủ lâm thời này đang bị các nước trong khu vực và thế giới chỉ trích.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng nói rằng họ sẽ không điều hành sân bay Quốc tế Kabul cho đến khi Chính phủ Afghanistan hòa nhập với đại diện của các tầng lớp trong xã hội Afghanistan. Ông nói thêm rằng ông hy vọng phụ nữ Afghanistan được tạo cơ hội để làm việc và tham gia tích cực vào mọi mặt.

Trước đó, Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan đã yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar giúp đỡ trong việc vận hành Sân bay Quốc tế Kabul. Các nhà phân tích tin rằng, với tuyên bố này của Tổng thống Erdogan, các chuyến bay quốc tế sẽ không tiếp tục cho đến khi một quốc gia khác điều hành Sân bay Quốc tế Kabul.

Tại hội nghị thượng đỉnh ngày 14/6, NATO đã đưa ra một quyết định cung cấp tài chính chuyển tiếp để giữ cho sân bay Kabul tiếp tục hoạt động vì tầm quan trọng của nó đối với sự hiện diện ngoại giao và quốc tế ổn định và để duy trì các liên kết của Afghanistan với thế giới bên ngoài.

Tuy nhiên, việc Thổ Nhĩ Kỳ vận hành Sân bay Quốc tế Hamid Karzai sau khi NATO rút quân đã bị hoãn lại khi Taliban giành quyền kiểm soát Kabul vào ngày 15/8.

Huy Vũ (theo Khaama Press)

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tho-nhi-ky-chinh-thuc-tuyen-bo-suc-ep-cho-chinh-quyen-taliban-post414799.html