Thổ Nhĩ Kỳ 'chữa cháy' cho phát biểu của Tổng thống Erdogan

Ngày 20/3, Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng phát biểu của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan về vụ thảm sát tại New Zealand đã bị hiểu 'ngoài ngữ cảnh'.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh những phát biểu trước đó của ông Erdogan gây phản ứng mạnh từ Australia.

Trong nội dung đăng tải trên Twitter, Giám đốc truyền thông của Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Fahrettin Altun nêu rõ: "Phát biểu của Tổng thống Erdogan không may đã bị trích dẫn ra khỏi bối cảnh".

Trước đó, phát biểu trong một cuộc vận động bầu cử địa phương ngày 18/3, Tổng thống Erdogan cho rằng vụ xả súng ở Christchurch là một phần của cuộc tấn công nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ và đạo Hồi, đồng thời cảnh báo những người Australia và New Zealand mang tư tưởng bài Hồi giáo đến Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải hứng chịu số phận tương tự các binh sĩ ở Gallipoli, một trận chiến đẫm máu trong Chiến tranh Thế giới thứ nhất. Trong cuộc chiến này, trên 8.000 người Australia đã thiệt mạng khi giao tranh với quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 20/3 đã chỉ trích phát biểu trên của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ là "khinh suất" ở thời điểm hết sức nhạy cảm và "đả kích" người dân Australia. Ông Morrison đồng thời cảnh báo sẽ cân nhắc "mọi lựa chọn" trong việc xem lại các mối quan hệ.

Nhà lãnh đạo Australia bày tỏ hy vọng những phát biểu của ông Erdogan sẽ được đính chính trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Ankara, sau khi triệu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ và bác bỏ "những lời biện hộ" được đưa ra.

Australia cũng khuyến cáo những người đến thăm các địa điểm chiến trường Gallipoli vào dịp tưởng niệm trận chiến trong tháng tới "cần thận trọng".

Theo Giám đốc truyền thông Altun, một trợ lý cấp cao của Tổng thống Erdogan, phát biểu của Tổng thống được đưa ra nhân dịp kỷ niệm 104 năm chiến dịch Gallipoli, "trong ngữ cảnh lịch sử đề cập các vụ tấn công chống Thổ Nhĩ Kỳ, trong quá khứ cũng như hiện tại". Ông Altun nhấn mạnh người dân Thổ Nhĩ Kỳ luôn chào đón nồng nhiệt những cựu chiến binh người Australia và New Zealand cũng như thân nhân của họ đến Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ thảm sát kinh hoàng xảy ra tại New Zealand ngày 15/3 vừa qua đã cướp đi sinh mạng của 50 người tại thành phố Christchurch. Phần lớn nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng tại hai thánh đường Hồi giáo là người nhập cư và công dân đến từ các nước như Pakistan, Bangladesh, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Kuwait, Somalia...

Nghi can chính trong vụ việc này là Brenton Harrison Tarrant, công dân Australia 28 tuổi. Ngày 16/3, đối tượng này đã bị đưa ra tòa với tội danh giết người.

Lan Phương (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-chua-chay-cho-phat-bieu-cua-tong-thong-erdogan-20190321093012821.htm