Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị giải phóng thêm một số vùng ở Syria

Trong tương lai gần, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giải phóng thêm các vùng lãnh thổ mới ở Syria và thiết lập an ninh tại đây, Hãng thông tấn Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ ngày 13/8 dẫn lời Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tại Syria

Theo tuyên bố của ông Recep Tayyip Erdogan, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sớm phát động những chiến dịch quân sự mới nhằm giải phóng thêm các khu vực ở Syria khỏi lực lượng chống đối chính phủ Damas (chủ yếu là nhóm dân quân người Kurd) hoặc Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

"Chúng tôi đang trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng để giúp các khu vực mới của Syria có được hòa bình tương tự những gì chúng tôi đã đạt được thông qua các chiến dịch quân sự trước đây như Lá chắn sông Euphrates và Nhành Olive. Chúng tôi sẽ sớm giải phóng các vùng lãnh thổ mới ở Syria và thiết lập an ninh tại đây”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Theo ông Erdogan, số lượng người tị nạn Syria rời Thổ Nhĩ Kỳ để trở về các khu vực mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ giải phóng đã lên đến 250.000.

Tháng 6 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đã nêu khả năng sẽ mở thêm các chiến dịch quân sự xuyên biên giới mới. Năm 2017, Ankara đã mở hai chiến dịch, Lá chắn sông Euphrates và Nhành Olive, nhằm ngăn chặn một “hành lang khủng bố” do dân quân người Kurd thiết lập nhằm kết nối lãnh thổ của lực lượng này từ miền Đông Syria tới Địa Trung Hải. Mục đích của Ankara là thành lập một vùng “giảm căng thẳng” ở sát biên giới phía nam với Syria.

Hai chiến dịch này hiện vẫn đang được tiến hành ở Syria. Theo ông Erdogan, những người lính Thổ Nhĩ Kỳ đã sẵn sàng cho các nhiệm vụ mới.

Th.Long

Theo AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/tho-nhi-ky-chuan-bi-giai-phong-them-mot-so-vung-o-syria-511372.html