Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị NATO hỗ trợ ở Syria

Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra đề nghị với NATO để được hỗ trợ thêm ở Syria, theo Tổng thống Recep Erdogan cho biết.

 Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Theo nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình ở Cộng hòa Ả Rập là mối đe dọa với tất cả các quốc gia châu Âu.

"Không một quốc gia châu Âu nào có quyền thờ ơ với tình hình nhân đạo ở Syria. Chúng tôi mong đợi sự đoàn kết và hỗ trợ bổ sung từ NATO", ông Erdogan nói trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg.

Người đứng đầu nhà nước đã lưu ý rằng, Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia duy nhất của liên minh đã chiến đấu ‘trên chiến trường’ với đội quân Hồi giáo, và đã hi sinh nhiều quân lính.

Về phần mình, ông Stoltenberg khẳng định sự sẵn sàng của khối liên minh quân sự - chính trị để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ ở Syria theo nhiều cách khác nhau.

"Trong đó bao gồm các hệ thống tên lửa phòng thủ giúp bảo vệ Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các mối đe dọa từ Syria", tổng thư ký liên minh nói.

Đồng thời, ông nhấn mạnh tình hình căng thẳng ở Idlib đang suy giảm.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-de-nghi-nato-ho-tro-o-syria-4070214-d.html