Thổ Nhĩ Kỳ đem đối thủ của Iskander vào Syria thách thức Nga?

Không phải tiêm kích F-16 hay xe tăng chiến đấu chủ lực Altay, pháo tự hành T-155 mà tên lửa đạn đạo J-600T Yildirim của Thổ Nhĩ Kỳ mới là vũ khí khiến liên quân Nga-Syria phải lo lắng nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng quân sự thế giới cũng đang sở hữu kho vũ khí đáng sợ, trong số này có tên lửa đạn đạo chiến thuật J-600T Yıldırım.

Loại tên lửa này được ví có sức mạnh không thua kém Iskander của Nga.

Với đầu nổ nặng gần nửa tấn, loại tên lửa này có thể phủ bão lửa vào bất cứ mục tiêu nào.

J-600T Yıldırım là một hệ thống tên lửa đạn đạo thông thường di động cao, được thiết kế để tấn công các mục tiêu có giá trị cao như hệ thống tên lửa phòng không của đối phương, trung tâm chỉ huy, khu vực hậu cần và các cơ sở hạ tầng.

Bên cạnh đó tên lửa đạn đạo J-600T Yildirim cũng có thể cung cấp hỗ trợ hỏa lực cho các lực lượng đồng minh.

Xuất xứ của loại tên lửa này khá phức tạp, J-600T Yıldırım được ba quốc gia bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Trung Quốc và Pakistan hợp tác chế tạo.

Loại tên lửa này được phát triển từ thập niên 1980 sau khi thỏa thuận chế tạo tổ hợp pháo tên lửa M-270 MLRS của Mỹ thất bại

Sau khi ký hợp đồng sản xuất pháo phản lực khổng lồ WS-1A và WS-1B của Trung Quốc thành công, Thổ Nhĩ Kỳ bèn ký tiếp hợp đồng phát triển tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Thiết kế của tên lửa J-600T dựa trên B-611 SRBM do CASIC (Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Trung Quốc) phát triển.

Hãng Roketsan của Thổ Nhĩ Kỳ đã được giao nhiệm vụ cải thiện tầm bắn, hiệu suất và thiết kế của J-600T.

Cuối cùng tổ hợp tên lửa này cũng được ra mắt và chính thức đi vào biên chế vào năm 1998.

J-600T Yildirim có trọng lượng 2.100kg, chiều dài 6,10m, đường kính 600mm.

Tên lửa sử dụng động cơ rắn cho vận tốc siêu thanh, tầm bắn tùy phiên bản, có thể đạt từ 150 tới 900km.

Để công phá mục tiêu, tên lửa sử dụng đầu đạn nặng 480kg, ngoài đầu đạn thông thường chúng còn có thể sử dụng đầu đạn sinh-hóa.

Tên lửa sử dụng hệ thống dẫn đường quán tính, dữ liệu được nạp vào tên lửa trước khi phóng, một số thông tin cho rằng biến thể mới còn được tích hợp GPS cho khả năng chính xác rất tốt.

Thời gian chuyển sang trạng thái tấn công là 5 phút, tái nạp đạn mất 25 phút.

Hiện Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đang sở hữu khoảng vài trăm tên lửa J-600T Yildirim với các phiên bản khác nhau, nếu triển khai loại vũ khí này vào Syria, chúng hoàn toàn có thể là đối thủ của tên lửa Iskander.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tho-nhi-ky-dem-doi-thu-cua-iskander-vao-syria-thach-thuc-nga/844050.antd