Thổ Nhĩ Kỳ đính chính tối hậu thư Mỹ về mua S-400 của Nga

Ankara bác bỏ thông tin rằng Mỹ ra tối hậu thư cho Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi hợp đồng mua S-400 của Nga vào cuối tuần đầu tiên tháng 6.

 S-400. Ảnh: Reuters

S-400. Ảnh: Reuters

“Không có chuyện như vậy ở cấp chính thức” - Thứ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Yavuz Selim Kiran nói với đài truyền hình A Haber. “Hồi tháng 3, Mỹ gia hạn đề xuất trước đây về việc cung cấp hệ thống tên lửa Patriot. Trên thực tế chúng tôi cho rằng thông tin báo chí liên quan đến đề xuất này” - ông Kiran nói thêm.

Phát biểu tại Washington hôm 22.5, ông Kiran cũng lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ phản đối các lệnh trừng phạt của Mỹ theo Đạo luật chống đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt (CAATSA). Ông nhấn mạnh, thỏa thuận mua 4 tổ hợp S-400 của Nga đã được ký trước khi đạo luật CAATSA được thông qua.

Là một quốc gia thành viên NATO, Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với áp lực ngày càng gia tăng của Mỹ và đồng minh về việc mua S-400 của Nga. Hôm 22.5, Đức thúc giục Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thỏa thuận “mà có thể kích hoạt các lệnh trừng phạt của Mỹ, đi ngược lại lợi ích của Thổ Nhĩ Kỳ và NATO” và lựa chọn hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ để thay thế.

Ngày 21.5, một số phương tiện truyền thông Mỹ trích dẫn nguồn tin chính phủ cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đối mặt với tối hậu thư của Mỹ về mua S-400 trong vòng 2 tuần. Nhà Trắng phản đối thương vụ này bằng việc viện dẫn những quan ngại an ninh và cho rằng S-400 không tương thích với các hệ thống của NATO.

Khánh Minh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-dinh-chinh-toi-hau-thu-my-ve-mua-s-400-cua-nga-735239.ldo