Thổ Nhĩ Kỳ đưa thêm vũ khí hạng nặng vào Syria

Quân đội Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tăng cường sức mạnh quân sự tại Syria, cho thấy một hành động quân sự quy mô lớn có thể sắp diễn ra.

Mặc dù đang bận tâm với điểm nóng xung đột mới tại quốc gia Bắc Phi Libya khi đưa lực lượng tác chiến tới hỗ trợ các đồng minh của mình là LNA và GNA, nhưng Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cho thấy họ chưa khi nào xem nhẹ chỗ đứng tại chiến trường Syria.

Truyền thông khu vực cho biết, trong ngày 31/5, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt đầu tăng cường vũ khí hạng nặng vào trong lãnh thổ Syria. Theo quan sát của giới truyền thông, trong số vũ khí mới xuất hiện có cả pháo tự hành M110 với cỡ nòng 203 mm, đủ sức gây ra thiệt hại to lớn cho đối phương.

Căn cứ vào sự hỗ trợ tích cực đối với Quân đội chính phủ Syria từ đồng minh Nga, các chuyên gia không loại trừ khả năng pháo binh Thổ Nhĩ Kỳ có thể bắt đầu tấn công thẳng vào các vị trí của binh sĩ Nga, đặc biệt là trong bối cảnh nguy cơ diễn ra một cuộc đối đầu quyết liệt ở chiến trường Libya giữa lực lượng vũ trang hai bên sẽ kéo theo xung đột tại Syria.

Pháo tự hành bánh xích tiên tiến nhất T155 Firtina cỡ 155 mm của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Pháo tự hành bánh xích tiên tiến nhất T155 Firtina cỡ 155 mm của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Hiện tại, những lý do dẫn tới việc kéo vũ khí hạng nặng của Thổ Nhĩ Kỳ vào Syria vẫn chưa được công bố, tuy nhiên các chuyên gia chú ý đến thông tin xuất hiện gần đây rằng Quân đội Syria cùng với Quân đội Nga đang chuẩn bị triển khai một chiến dịch quân sự quy mô lớn để chống lại phiến quân khủng bố ở tỉnh Idlib, nhất là khi số lượng các tay súng giảm bớt vì được Ankara đưa sang Libya chiến đấu.

Cần lưu ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ đang đối đầu với Quân đội Syria ở khu vực này, và từ thực tế trên, có lẽ Ankara chỉ đang bị hạn chế bởi các thỏa thuận ký kết với Nga trước đó mà những cuộc giao tranh quy mô lớn chưa nổ ra.

Nhưng báo chí Nga cho biết, cần nhắc lại rằng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận từ 3 tháng trước, họ chưa không chế các nhóm vũ trang đối lập và các chiến binh tiếp tục khủng bố người dân địa phương.

Trước thực tế trên có nhiều khả năng đó là Nga sẽ chủ động phá vỡ các thỏa thuận hiện tại với Ankara và bắt đầu cùng Quân đội chính phủ Syria phát động một chiến dịch tấn công mới trong khu vực, điều này có thể gắn kết chặt chẽ với diễn biến ở chiến trường Libya.

Theo Tùng Dương/Báo Đất Việt

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-dua-them-vu-khi-hang-nang-vao-syria/20200609053525712