Thổ Nhĩ Kỳ gửi quân đến Kosovo

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ có kế hoạch gửi quân tới Kosovo vào Chủ nhật và thứ Hai để đáp ứng yêu cầu của NATO về việc tham gia Lực lượng gìn giữ hòa bình KFOR của liên minh trong khi tình trạng bất ổn diễn ra ở phía Bắc đất nước này.

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo (KFOR) đứng gác trong một chiếc xe bọc thép bên ngoài các văn phòng thành phố ở Leposavic, Kosovo, ngày 2/6/2023. (Ảnh: Reuters)

Lực lượng gìn giữ hòa bình ở Kosovo do NATO lãnh đạo (KFOR) đứng gác trong một chiếc xe bọc thép bên ngoài các văn phòng thành phố ở Leposavic, Kosovo, ngày 2/6/2023. (Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố hôm thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi kiềm chế và đối thoại mang tính xây dựng để giải quyết một cuộc khủng hoảng mà họ cho rằng có thể gây tổn hại đến an ninh và ổn định khu vực.

"Đơn vị được chỉ định của chúng tôi (một tiểu đoàn biệt kích) dự kiến sẽ được triển khai tới... Kosovo vào ngày 4-5/6", Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết.

Một cuộc khủng hoảng chính trị đã leo thang thành bạo lực ở phía Bắc Kosovo kể từ khi các thị trưởng sắc tộc Albania nhậm chức tại khu vực có đa số người Serb, khiến Mỹ và các đồng minh lên án Kosovo. Đa số người Serb đã tẩy chay cuộc bầu cử vào tháng 4, khi mà những người trúng cử phần lớn là người dân tộc Albania.

Trong bạo lực hôm thứ Hai, 30 nhân viên gìn giữ hòa bình và 52 người Serb phản đối việc bổ nhiệm các thị trưởng đã bị thương.

Bạo lực đã khiến NATO tuyên bố sẽ gửi thêm quân ngoài 700 quân đang trên đường tới quốc gia Balkan này để tăng cường cho lực lượng gồm 4.000 quân của KFOR hiện đã ở đây.

Việt Hà

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tho-nhi-ky-gui-quan-den-kosovo-380571.html