Thổ Nhĩ Kỳ: Hành động của Mỹ đang thúc đẩy mối quan hệ Nga – Thổ

Những hành động không thân thiện của Mỹ đối với Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy nước này tiến tới mối quan hệ hợp tác với Nga, phát ngôn viên của tổng thống nước Cộng hòa - Ibrahim Kalyn cho biết.

Tổng thống hai nước Nga và Thổ Nhĩ Kỳ

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ngân sách quốc phòng cho năm 2020, trong đó bao gồm lệnh cấm vận chuyển máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi Ankara từ bỏ các hệ thống S-400 của Nga.

"Ai đang đẩy chúng tôi đến bước đường này (về phía Nga)? Mỹ đang thực hiện các hành động nhằm tạo vành đai khủng bố ở biên giới nước chúng tôi, mà không tính đến Thổ Nhĩ Kỳ ở khu vực này, buộc chúng tôi phải tìm một giải pháp thay thế, rồi sau đó lại nói: "Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ lại tiến về phía Nga mà không phải Mỹ?". Mỹ muốn mối quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga giữ khoảng cách hơn, nhưng các lệnh trừng phạt chỉ thúc đẩy nó xảy ra nhanh hơn. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ tiếp tục tìm kiếm giải pháp thay thế", ông Kalyn nói với Tele7.

Theo ông, Thổ Nhĩ Kỳ nên đa dạng hóa không chỉ các nguồn năng lượng, mà cả các nguồn mua vũ khí.

Việc chuyển giao các hệ thống phòng không S-400 mới nhất của Nga, đã gây ra cuộc khủng hoảng trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Mỹ, đã bắt đầu vào giữa tháng Bảy. Theo Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, S-400 sẽ hoàn thiện vào tháng 4 năm 2020. Washington yêu cầu nước Cộng hòa từ chối thỏa thuận và đổi lại sẽ có được các hệ thống Patriot của Mỹ, đe dọa trì hoãn hoặc thậm chí hủy việc bán máy bay chiến đấu F-35 mới nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như áp dụng các biện pháp trừng phạt theo CAATSA (Đạo luật Chống lại Kẻ thù của nước Mỹ thông qua trừng phạt). Tuy nhiên, Ankara từ chối nhượng bộ.

Phương Thảo -Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-hanh-dong-cua-my-dang-thuc-day-moi-quan-he-nga-tho-4056261-d.html