Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi các đồng minh ủng hộ cuộc chiến chống lại PKK

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan cho biết ông mong đợi các nước đồng minh có những hành động cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở những thông điệp lên án vụ tấn công mới đây của PKK.

Lực lượng đặc nhiệm Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường an ninh sau vụ tấn công nhằm vào Bộ Nội vụ ở thủ đô Ankara, ngày 1/10/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan ngày 3/10 kêu gọi sự hỗ trợ từ các nước đồng minh trong cuộc chiến chống lại các thành viên của đảng Công nhân người Kurd (PKK) - nhóm vũ trang mà nước này đặt ngoài vòng pháp luật.

Phát biểu tại một sự kiện ở thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan cho biết ông mong đợi các nước đồng minh có những hành động cụ thể chứ không chỉ dừng lại ở những thông điệp lên án vụ tấn công mới đây của PKK.

Thông điệp trên được đưa ra sau khi cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày đã tiến hành một loạt cuộc đột kích trên khắp đất nước, bắt giữ gần 1.000 người, bao gồm hàng chục nghi phạm bị cáo buộc có liên hệ với PKK.

Nhóm này đã thừa nhận thực hiện vụ đánh bom trước cổng vào Tổng cục An ninh thuộc Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ở thủ đô Ankara, khiến 2 cảnh sát bị thương.

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu đưa tin khoảng 90 người ở 18 tỉnh trên cả nước đã bị bắt giữ ngày 3/10 vì bị tình nghi có liên hệ với PKK. Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Ali Yerlikaya cho biết các chiến dịch đột kích trên khắp cả nước có sự tham gia của hàng nghìn nhân viên an ninh nước này.

Chiều 3/10, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ thông báo các máy bay chiến đấu của nước này tiếp tục tiến hành không kích nhắm vào các mục tiêu PKK ở miền Bắc Iraq.

Thông báo nêu rõ 16 mục tiêu PKK đã bị phá hủy trong chiến dịch không kích này, bao gồm cá nơi trú ẩn và kho chứa.

Trước đó, hôm 1/10, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã tiến hành chiến dịch không kích tương tự, phá hủy khoảng 20 mục tiêu PKK./.

Nguyễn Hà (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-keu-goi-cac-dong-minh-ung-ho-cuoc-chien-chong-lai-pkk/900198.vnp