Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không bán UAV TB2 Bayraktar cho Nga

Công ty sản xuất máy bay không người lái (UAV) tấn công TB2 Bayraktar của Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ ủng hộ Ukraine hoàn toàn. Đồng thời, họ cũng tuyên bố sẽ không bán TB2 Bayraktar cho Nga, dù có được trả giá cao tới mức nào đi nữa.

Trong cuộc phỏng vấn đài BBC, Haluk Bayraktar - giám đốc điều hành và Selcuk Bayraktar - giám đốc công nghệ của công ty Baykar cho biết: "Tình hữu nghị và hợp tác của chúng tôi với Ukraine đã được duy trì trong nhiều năm. Vì vậy, dù Nga có đề xuất trả cho chúng tôi bao nhiêu tiền, chúng tôi vẫn không cung cấp vũ khí cho họ trong bối cảnh hiện tại", ông Haluk nói.

Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những mẫu UAV tấn công mạnh nhất hiện nay. Ảnh: Artstation

Bayraktar TB-2 của Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những mẫu UAV tấn công mạnh nhất hiện nay. Ảnh: Artstation

Bayraktar TB2 là một phương tiện chiến đấu không người lái có thể giám sát và điều khiển từ xa hoặc bay tự động, do công ty tư nhân Baykar Makina sản xuất. Máy bay đã tạo ra một bước đột phá trong lĩnh vực tình báo, chỉ định và cả tấn công mục tiêu. Hiện đây là một trong những vũ khí mà quân đội Ukraine sử dụng để chống lại lực lượng Nga.

Cấu hình tiêu chuẩn TB2 bao gồm mô-đun camera quang điện tử (EO), mô-đun camera hồng ngoại (IR), thiết bị, công cụ tìm kiếm và hệ thống điều khiển laser, được tích hợp phần mềm và hệ thống điều khiển tiên tiến.

Thông số kỹ thuật của Bayraktar TB2. Ảnh: iswnews

Bayraktar TB2 có chiều dài 6.5m, chiều dài sải cánh là 12m, trọng lượng cất cánh tối đa 650kg, trọng tải hữu ích 150kg, trong đó khối lượng vũ khí là 55kg. TB2 được trang bị động cơ đốt trong Rotax 912 công suất 100 mã lực, có tốc độ hành trình 130km/h và đạt tốc độ tối đa 222km/h, trần bay 8.200m. UAV có khả năng hoạt động 24 giờ liên tục ở khoảng cách 150 km so với đài điều khiển.

Bayraktar TB2 được trang bị một số loại tên lửa. Ảnh: balkantimes

TB2 được trang bị tên lửa dẫn đường bằng laser MAM-L với 4 loại đầu nổ có khối lượng tối đa 22kg. Ngoài ra, nó có thể mang theo hai tên lửa chống tăng UMTAS (nặng 37kg, đường kính 160mm, tầm bắn 500-8.000m).

Bayraktar TB2 có thể được sử dụng đơn lẻ hoặc dạng “bầy đàn”. Ảnh: uasvision.com

Bayraktar TB2 có thể được coi là một hệ thống UAV tấn công, mỗi hệ thống gồm 6 UAV, 2 trạm điều khiển mặt đất, 3 thiết bị đầu cuối dữ liệu mặt đất, 2 thiết bị đầu cuối video từ xa và thiết bị hỗ trợ mặt đất.

UAV Bayraktar-TB2 có thể trở thành một đối thủ đáng gờm giúp Ukraine giành được vị thế. Ảnh: Insiders

Như Quỳnh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/tho-nhi-ky-khang-dinh-khong-ban-uav-tb2-bayraktar-cho-nga-post1465663.tpo