Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết sở hữu S-400

Theo kênh truyền hình nhà nước TRT của Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 10-12, Tổng thống nước này Recep Tayyip Erdogan đã tái khẳng định rằng Ankara không có ý định từ bỏ các tổ hợp tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh: "Tôi đã nói với Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Ankara sẽ không từ bỏ S-400, nhưng có thể mua các tổ hợp tên lửa phòng không Patriot của Washington nếu được cung cấp các điều kiện thuận lợi. Thổ Nhĩ Kỳ muốn đa dạng hóa hệ thống phòng không của mình".

Lâu nay, Mỹ đã nhiều lần phản đối Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 vì cho rằng tổ hợp này không tương thích với các tiêu chuẩn an ninh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Trong khi đó, Ankara tuyên bố rằng S-400 không phải là mối đe dọa và vẫn đặt mua tổ hợp tên lửa phòng không này bất chấp áp lực từ Washington.

TÚ ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/tho-nhi-ky-kien-quyet-so-huu-s-400-604927