Thổ Nhĩ Kỳ lại hứng động đất mới, thêm người chết, nhà sập

Động đất mới 5,6 độ Richter ở Thổ Nhĩ Kỳ ngày 27-2 khiến thêm 1 người chết, 110 người bị thương, và 29 tòa nhà sụp đổ.

Các nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết một trận động đất mới (có cường độ 5,6 độ Richter và tâm chấn sâu 6,15 km) đã làm rung chuyển phía đông nam đất nước vào ngày 27-2, khiến 1 người chết, 110 người bị thương, và 29 tòa nhà sụp đổ, hãng Reuters đưa tin.

Theo đài CNN, một đội cứu hộ đã giải cứu được hai cha con từ đống đổ nát của một tòa nhà ở tỉnh Malatya. Họ được cho là đã vào tòa nhà để lấy tài sản bị bỏ lại sau trận động đất đầu tiên ba tuần trước, nhưng không may lại xảy ra dư chấn khiến họ bị mắc kẹt dưới đống đổ nát sau đó.

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau trận động đất ngày 27-2. Ảnh: REUTERS

Lực lượng cứu hộ nỗ lực giải cứu người dân bị mắc kẹt dưới đống đổ nát của các tòa nhà bị sập sau trận động đất ngày 27-2. Ảnh: REUTERS

Ông Yunus Sezer - người đứng đầu Cơ quan Quản lý Khẩn cấp và Thảm họa Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) - cho biết rằng các đội tìm kiếm và cứu nạn đã được triển khai tới 5 tòa nhà.

Ông Orhan Tatar - Tổng Giám đốc phụ trách động đất và giảm thiểu rủi ro của AFAD - cho biết trong 3 tuần qua đã xảy ra 4 trận động đất mới trong khu vực, cũng như 45 dư chấn với cường độ từ 5 đến 6 độ Richter.

Tổng số người chết ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau động đất đã vượt quá 50.000.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tho-nhi-ky-lai-hung-dong-dat-moi-them-nguoi-chet-nha-sap-post721723.html