Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 từ Nga 'bất chấp' Mỹ áp lệnh trừng phạt

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu phát biểu trên kênh truyền hình NTV vào ngày 19/6 vừa qua đã khẳng định thỏa thuận mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 từ Nga sẽ được thực hiện và vấn đề này sẽ kết thúc tại đây.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết: "Chúng tôi đang thực hiện các bước cuối cùng để hoàn tất việc mua hệ thống tên lửa phòng thủ S-400 từ Nga và vấn đề này sẽ không được nhắc tới nữa"

Ông Cavusoglu nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ không có ý định từ bỏ thỏa thuận mua bán vũ khí với Nga bất chấp quyết định của Thượng viện Mỹ

Thượng viện Hoa Kỳ đã thông qua Đạo luật ủy quyền quốc phòng cho năm tài chính 2019, bắt buộc Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đưa ra một báo cáo đặc biệt liên quan đến khả năng Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga

Quyết định mua S-400 từ Nga của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ ảnh hưởng đến việc chuyển giao các máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm F-35 của Mỹ cho nước này

Một chi tiết mới mà Thượng viện Mỹ đưa ra trong Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng sẽ cấm F-35 được bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, đó là việc nước này đang giam giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson

Đạo luật cũng có thể sẽ bao gồm một lệnh trừng phạt đối với Thổ Nhĩ Kỳ vì quyết định mua S-400 của Nga thay vì F-35 của Mỹ

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli đã chỉ trích việc Mỹ yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận mua các hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga là hành động "tống tiền"

Ông Canikli cũng khẳng định đã thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Mỹ trong quá trình chuyển giao F-35 cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ

Trong một diễn biến khác vào ngày 25/5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ, ông Hami Aksoy, khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có biện pháp đáp trả Mỹ nếu Washington từ chối cung cấp F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Thành Hiệp (Theo TASS)

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-tho-nhi-ky-mua-s400-tu-nga-bat-chap-my-ap-lenh-trung-phat/772022.antd