Thổ Nhĩ Kỳ muốn gia nhập tổ chức do Trung Quốc dẫn dắt

Thổ Nhĩ Kỳ - một thành viên NATO - đang tìm cách gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải do Trung Quốc dẫn dắt, trong bối cảnh nước này cố xây dựng liên minh ở phương Đông.

“Thông qua động thái này, quan hệ của chúng ta với các nước (thuộc Tổ chức Hợp tác Thượng Hải) sẽ được đưa đến một vị thế rất khác”, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan nói với phóng viên, Tribune News đưa tin ngày 18/9.

Thổ Nhĩ Kỳ có quan hệ “lịch sử và văn hóa” với châu Á và mong muốn có vai trò trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) - vốn đại diện cho “30 tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu (GDP)”, ông Erdogan nói.

 Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16/9, bên lề thượng đỉnh SCO tại Uzbekistan. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (phải) gặp mặt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 16/9, bên lề thượng đỉnh SCO tại Uzbekistan. Ảnh: Tân Hoa xã.

Tổng thống Erdogan đưa ra tuyên bố trên sau khi tham dự hội nghị thượng đỉnh SCO tại Uzbekistan vào ngày 16/9. Tại đây, ông đã hội đàm với các nhà lãnh đạo, bao gồm Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin.

Nếu Thổ Nhĩ Kỳ thành công, đây sẽ là thành viên NATO đầu tiên gia nhập SCO.

Tuyên bố trên của ông Erdogan cũng được đưa ra trong bối cảnh vị tổng thống mong muốn nhưng chưa thể chắc chắn có được cuộc gặp song phương với Tổng thống Mỹ Joe Biden bên lề cuộc họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York, theo các nguồn thạo tin.

Thổ Nhĩ Kỳ đã liên kết với SCO từ năm 2013, sau khi nước này ký thỏa thuận đối tác. Tư cách thành viên chính thức trong SCO sẽ giúp ông Erdogan có thêm đòn bẩy thương lượng trước phương Tây và có thể đem lại quan hệ kinh tế mạnh mẽ.

Quan hệ giữa Ankara và các đồng minh phương Tây đã dần đi xuống trong 20 năm qua. Thổ Nhĩ Kỳ được trao tư cách ứng viên EU vào năm 1999 nhưng các cuộc đàm phán gia nhập trên thực tế đã đóng băng.

SCO có tổng cộng 8 thành viên. Ngoài Nga và Trung Quốc, tổ chức này còn bao gồm Ấn Độ, Pakistan và Kazakhstan.

Quốc Đạt

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/tho-nhi-ky-muon-gia-nhap-to-chuc-do-trung-quoc-dan-dat-post1356558.html