Thổ Nhĩ Kỳ: Mỹ phải chấp nhận hợp đồng mua S-400 từ Nga là chuyện đã rồi!

Hoa Kỳ cần phải chấp nhận thực tế rằng Thổ Nhĩ Kỳ đã mua hệ thống tên lửa phòng không S-400 từ Nga, cũng như chấp nhận thực tế rằng đây là một thỏa thuận đã hoàn tất, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết ngày 7/9 trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình NTV .

Hoa Kỳ phải chấp nhận rằng việc mua S-400 từ Liên bang Nga đã là một thỏa thuận đã hoàn tất", Bộ trưởng trả lời câu hỏi của một nhà báo về mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Hoa Kỳ liên quan đến S- 400.

Trước đó, ngày 29/8, Tổng thống Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ tin tưởng về việc mua trung đoàn S-400 thứ hai từ Nga. Ông lưu ý rằng, cùng với Liên bang Nga, đất nước của ông đang thực hiện "nhiều bước khác trong ngành công nghiệp quốc phòng".

Vào ngày 25/8, người đứng đầu Công ty cổ phần Rosoboronexport (thành viên Tập đoàn Nhà nước Rostec), Alexander Mikheev, thông báo rằng hợp đồng thứ hai về việc cung cấp lô hệ thống S-400 bổ sung cho Thổ Nhĩ Kỳ có thể được ký kết trong năm nay.

Ảnh: Zurab Javakhadze/Izvestia.

Trước đó hai ngày, ông Mikheev cho biết Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp tục tham vấn về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không S-400, các bên đang ở giai đoạn đàm phán cuối cùng.

Ngày 21/7, có thông tin cho rằng Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này tiếp tục mua các hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự từ Nga. Một ngày trước đó, Mikheev nói rằng Moscow và Ankara đã đồng ý về một chương trình hợp tác công nghệ để cung cấp S-400 .

Vào cuối tháng 5, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói rằng Ankara coi việc các nước khác yêu cầu không sử dụng các hệ thống đã mua của Nga là không thể chấp nhận được.

Vào tháng 12 năm ngoái, Hoa Kỳ đã áp đặt các hạn chế đối với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và người đứng đầu Ismail Demir như một phần của Luật Chống lại kẻ thù của Mỹ thông qua các biện pháp trừng phạt.

Năm 2017, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa S-400 cho Ankara. Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia NATO đầu tiên mua lại các hệ thống này từ Nga. Quyết định của Ankara đã gây ra phản ứng dữ dội từ Washington và toàn bộ liên minh. Mỹ đã không từ bỏ nỗ lực cố gắng khiến Thổ Nhĩ Kỳ quay lưng lại với việc sử dụng các hệ thống phòng không của Nga, đặc biệt là loại trừ Ankara khỏi chương trình sản xuất F-35 của Mỹ. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan hồi tháng 10 năm ngoái cho biết Ankara sẽ kiên định với quyết định của mình, bất chấp sức ép từ Washington. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cũng bác bỏ những lời đe dọa về các lệnh trừng phạt, cho thấy Mỹ nên cố gắng áp đặt chúng trên thực tế.

Doanh Doanh (Theo Izvestia)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-my-phai-chap-nhan-hop-dong-mua-s-400-tu-nga-la-chuyen-da-roi/20210907042512633