Thổ Nhĩ Kỳ nêu điều kiện cân nhắc làm việc với Tổng thống Syria

Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố Ankara và các cường quốc khác trên thế giới sẽ cân nhắc làm việc với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu ông này chiến thắng một cuộc bầu cử dân chủ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad phát biểu tại một hội nghị ở thủ đô Damascus. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu ngày 16/12 tuyên bố Ankara và các cường quốc khác trên thế giới sẽ cân nhắc làm việc với Tổng thống Syria Bashar al-Assad nếu ông này chiến thắng một cuộc bầu cử dân chủ.

Phát biểu tại một hội nghị diễn ra ở Qatar, Ngoại trưởng Cavusoglu khẳng định Syria cần tổ chức một cuộc bầu cử.

Theo ông Cavusoglu, nếu Tổng thống Assad chiến thắng và "nếu đây là một cuộc bầu cử dân chủ, và là một cuộc bầu cử đáng tin cậy thì mọi người cần cân nhắc (làm việc với ông ta)."

Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ phe đối lập trong cuộc nội chiến tại Syria nổ ra hồi năm 2011 và đang tiếp tục ủng hộ các tay súng nổi dậy kiểm soát khu vực Tây Bắc Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan hồi năm ngoái mô tả ông Assad là một kẻ khủng bố và sẽ không thể tiếp tục các nỗ lực hòa bình với tổng thống được Nga và Iran hậu thuẫn này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-neu-dieu-kien-can-nhac-lam-viec-voi-tong-thong-syria/542424.vnp