Thổ Nhĩ Kỳ nhận tiêm kích F-35 bất chấp Quốc hội Mỹ phản đối

Bất chấp sự phản đối của Quốc hội Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị nhận tiêm kích chiến đấu chung F-35 đầu tiên vào ngày mai 21-6 tại một buổi lễ kỷ niệm tại Fort Worth, Texas (Mỹ), Lầu Năm Góc cho biết.

Tiêm kích tàng hình F-35.

Người phát ngôn của Lầu Năm Góc Mike Andrews cho biết: “Hãng Lockheed Martin sẽ tổ chức một lễ kỷ niệm giới thiệu mẫu máy bay mới cho Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 21-6 này tại Fort Worth và hai máy tiêm kích F-35 sẽ được chuyển giao tới Căn cứ không quân Luke tại Arizona vào một ngày sau đó”. Ông Andrews cũng cho biết, các phi công và thợ bảo trì đã có mặt tại căn cứ không quân này và sẽ sớm bắt đầu huấn luyện lý thuyết bay.

Mặc dù Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã là một thành viên của chương trình phát triển tiêm kích F-35, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn gặp khó khăn trong việc tiếp nhận loại tiêm kích tàng hình này trong bối cảnh mối quan hệ giữa Washington và Ankara diễn biến phức tạp.

Một số quan chức Mỹ bày tỏ quan ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua lại hệ thống tên lửa chống máy bay S-400 của Nga không phù hợp với hệ thống của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trước đó, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlüt Çavuşoğlu cho biết, Ankara là đồng minh thân cận và chủ chốt của NATO, cũng là một phần của chương trình sản xuất F-35 kể từ năm 2002. Ông cũng nhấn mạnh rằng việc mua lại S-440 và tiếp nhận F-35 là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau.

Tiến Đạt Theo CNN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/905285/tho-nhi-ky-nhan-tiem-kich-f-35-bat-chap-quoc-hoi-my-phan-doi