Thổ Nhĩ Kỳ: Nổ lớn ở phố đi bộ sầm uất, nhiều người thương vong

Một vụ nổ lớn xảy ra trên phố đi bộ chính ở Istanbul, thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ, khiến nhiều người thương vong.

Đài RT đưa tin vụ nổ xảy ra trên đại lộ Istiklal nhìn ra quảng trường Taksim mang tính biểu tượng của Istanbul ngày 13-11. Đây là con phố đi bộ sầm uất ở trung tâm thành phố lịch sử này.

Cảnh sát nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Nhiều xe cứu thương cũng được huy động để cấp cứu người bị nạn.

Một đoạn video lan truyền trên mạng internet - được cho là quay sau vụ nổ - cho thấy nhiều người nằm bất động trên đường phố giữa đống mảnh vỡ.

Hiện trường vụ nổ ngày 13-11. Ảnh: MNA

Thống đốc Istanbul, ông Ali Yerlikaya, viết trên mạng xã hội Twitter rằng vụ nổ khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương. Đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ cho biết vụ nổ khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 81 người bị thương.

Ngày 14-11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Suleyman Soylu cáo buộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) gây ra vụ đánh bom này. Theo ông Soylu, nghi phạm đánh bom đã bị bắt. Trước đó, Tổng thống Tayyip Erdogan nói vụ đánh bom "có mùi khủng bố".

Đến nay, chưa bên nào lên tiếng nhận trách nhiệm vụ việc.

Phạm Nghĩa

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tho-nhi-ky-no-lon-o-pho-di-bo-sam-uat-nhieu-nguoi-thuong-vong-20221113211639486.htm