Thổ Nhĩ Kỳ oanh tạc một loạt mục tiêu ở Syria, Iraq

Sáng sớm nay (20/11), Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã tiến hành các cuộc không kích vào căn cứ của lực lượng người Kurd tại bắc Syria và bắc Iraq, những nơi được dùng để tiến hành các cuộc tấn công vào Thổ Nhĩ Kỳ.

Thành phố Kobane. Ảnh: Reuters

Thành phố Kobane. Ảnh: Reuters

Hãng tin Reuters dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, các cuộc tấn công nhằm vào căn cứ của lực lượng Đảng Công nhân người Kurk (PKK) và lực lượng dân quân YPG người Kurd tại Syria mà Thổ Nhĩ Kỳ cho là một nhánh của PKK.

Hồi đầu tuần này, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết có kế hoạch nhắm vào các mục tiêu ở bắc Syria sau khi đã tiến hành chiến dịch xuyên biên giới nhằm vào lực lượng PKK tại Iraq. Các vụ tấn công diễn ra vài ngày sau khi Ankara cho rằng PKK gây ra vụ đánh bom chết người tại trung tâm Istanbul vào Chủ nhật tuần trước.

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng, các chiến binh người Kurd đã thực hiện vụ đánh bom ở đại lộ Istiklal, Istanbul vào ngày 13/11 làm 6 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương. Không có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Cả PKK và SDF đều tuyên bố không liên quan.

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do những người Kurd dẫn dắt hôm qua (19/11) cho biết, máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã oanh tạc hai ngôi làng ở bắc nước này. Tính đến hiện giờ, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành ba cuộc tấn công nhằm vào lực lượng YPG ở bắc Syria. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Edorgan trước đó cho hay, nước này có thể tiến hành một chiến dịch khác nhằm vào YPG - bộ phận chủ chốt của SDF và là một phần của PKK.

Một phát ngôn viên của SDF, ông Farhad Shami cho biết: "Kobane, thành phố đánh bại IS, bị máy bay của lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ bắn phá". Theo ông này, Thổ Nhĩ Kỳ cũng không kích hai ngôi làng đông dân ở tỉnh Aleppo và Hasakeh thuộc Syria.

Hoài Linh

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-oanh-tac-mot-loat-muc-tieu-o-syria-iraq-2082619.html