Thổ Nhĩ Kỳ: Ông Erdogan nhận thêm lời chúc, thương vụ F-16 bất ngờ được đề cập

Lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc, Nga, Liên minh châu Âu (EU), Ai Cập và Israel đã gửi lời chúc mừng ông Tayyip Erdogan tái cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp năm 2022. (Nguồn: TASS/Kremlin.ru)

Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc gặp năm 2022. (Nguồn: TASS/Kremlin.ru)

* Ngày 29/5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ vừa tái đắc cử Recep Tayyip Erdogan. Ông chủ Nhà Trắng đề cập thương vụ máy bay F-16 giữa hai nước, cũng như việc Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận để Thụy Điển gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Phát biểu sau cuộc điện đàm về hai nội dung này, Tổng thống Mỹ nêu rõ: “Chúng tôi sẽ nói nhiều hơn về việc này vào tuần tới”.

* Cùng ngày, phát biểu trong điện đàm với ông Erdogan, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chúc mừng nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ tái đắc cử. Nhà lãnh đạo xứ bạch dương nêu rõ: “Sự ủng hộ của người dân Thổ Nhĩ Kỳ với nhà lãnh đạo của mình mở ra nhiều đại lộ mới để phát triển quan hệ song phương trong một số lĩnh vực”.

* Ngày 29/5, trong một thông điệp được Tân Hoa Xã (Trung Quốc) đăng tải, Chủ tịch Tập Cận Bình chúc mừng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tái đắc cử và nhấn mạnh “những lợi ích chung sâu rộng” giữa hai nước. Ông Tập Cận Bình cho biết ông "sẵn sàng hợp tác với ông Erdogan để thúc đẩy sự hiểu biết và hỗ trợ lẫn nhau" nhằm thúc đẩy “mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương”. Trước đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cũng khẳng định Bắc Kinh “rất coi trọng mối quan hệ với Thổ Nhĩ Kỳ”.

* Ngày 29/5, Cao ủy Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Josep Borrell và Ủy viên phụ trách Khu vực lân cận và Mở rộng Olivér Várhelyi đã hoan nghênh vòng 2 bầu cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ hôm 28/5 với tỷ lệ tham gia cao của cử tri nước này.

Chúc mừng ông Erdogan đắc cử, EU nhấn mạnh lợi ích chiến lược trong mối quan hệ hợp tác, cùng có lợi với Thổ Nhĩ Kỳ và tất cả người dân nước này, trong một môi trường ổn định và an toàn ở Đông Địa Trung Hải. Khối sẵn sàng hợp tác với Ankara để hướng tới mối quan hệ mang tính xây dựng vì sự thịnh vượng và ổn định chung, dựa trên các cam kết về nhân quyền, pháp quyền, luật pháp quốc tế và ổn định khu vực, vì lợi ích của tất cả công dân EU và Thổ Nhĩ Kỳ.

* Cũng trong ngày 29/5, Tổng thống Israel Isaac Herzog điện đàm chúc mừng người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ. Thông báo của Văn phòng Tổng thống Israel nêu: “Các bên đã trao đổi về tầm quan trọng của việc hợp tác nhằm bảo vệ sự ổn định, thúc đẩy hòa bình khu vực và làm sâu sắc thêm mối quan hệ hiệu quả song phương”. Hai nhà lãnh đạo cũng bày tỏ hy vọng sớm gặp lại nhau.

* Trong khi đó, nhân cuộc điện đàm của Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah El-Sisi chúc mừng ông Erdogan đắc cử Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Cairo và Ankara đã nhất trí nâng cấp quan hệ ngoại giao và bổ nhiệm Đại sứ.

Theo đó, Phủ Tổng thống Ai Cập cho biết, Tổng thống El-Sisi chúc mừng ông Erdogan tái đắc cử. Hai nhà lãnh đạo khẳng định chiều sâu của mối quan hệ lịch sử gắn kết hai quốc gia, hai dân tộc và nhất trí tăng cường quan hệ Ai Cập-Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như thúc đẩy hợp tác giữa hai nước. Trong năm qua, Cairo và Ankara đã tổ chức các vòng đàm phán cấp bộ trưởng nhằm bình thường hóa quan hệ sau khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao vào năm 2013.

Tháng 4/2023, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry tiếp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Cairo. Tại họp báo chung, ông Shoukry nêu rõ, Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nhất trí về khung thời gian nâng cấp quan hệ. Về phần mình, ông Cavusoglu cho hay hai bên đang phối hợp chuẩn bị cho thượng đỉnh cấp cao và cho biết lịch trình bổ nhiệm Đại sứ hai nước sẽ sớm được công bố.

(theo AFP/Reuters/TTXVN)

Minh Quân

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-ong-erdogan-nhan-them-loi-chuc-thuong-vu-f-16-bat-ngo-duoc-de-cap-228983.html