Thổ Nhĩ Kỳ: Pháp đang bị kích động ở Syria, Libya và Đông Địa Trung Hải

Ngày 4/9, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cảnh báo Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã trở nên 'quá kích động' trước những diễn biến trong các cuộc xung đột ở Libya và Syria, cũng như tranh cãi về hải giới ở Đông Địa Trung Hải.

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp - các đồng minh thuộc NATO - đã trở nên tồi tệ liên quan tới các chính sách trái ngược nhau ở Syria, Libya và tranh chấp giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Hy Lạp về các nguồn tài nguyên năng lượng. Ankara cáo buộc Paris hậu thuẫn chính trị cho Tướng Khalifa Haftar của Libya chống lại Chính phủ ở Tripoli được Liên hợp quốc (LHQ) công nhận, từng hỗ trợ quân sự cho Tướng Haftar chống lại chiến binh Hồi giáo. Pháp đã bác bỏ cáo buộc này.

Phát biểu với báo giới tại Ankara, ông Cavusoglu nói: "Ở Libya, họ (Pháp) ủng hộ ông Haftar và phạm một sai lầm nghiêm trọng. Mọi thứ đã thay đổi, cán cân đã thay đổi, Haftar bị đánh bại và ông Macron đã trở nên quá kích động".

Quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Pháp cũng trở nên căng thẳng hồi tháng 6 khi tàu chiến Pháp tìm cách kiểm tra một tàu của Thổ Nhĩ Kỳ theo lệnh cấm vận vũ khí của LHQ nhằm vào Libya.

Pháp ủng hộ Hy Lạp ở Đông Địa Trung Hải, tham gia các cuộc tập trận quân sự chung với Italy, Hy Lạp và Cyprus trong bối cảnh Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ đang tranh cãi về phân định thềm lục địa tại các khu vực có hoạt động thăm dò dầu khí.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/tho-nhi-ky-phap-dang-bi-kich-dong-o-syria-libya-va-dong-dia-trung-hai-202009051507145.htm