Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh bắt giữ gần 170 người nghi liên quan giáo sỹ Gulen

Văn phòng công tố thành phố Istanbul đã ra lệnh bắt giữ 2 dân thường và 52 quân nhân; trong đó có 2 đại tá đã nghỉ hưu, 1 trung tá đang tại ngũ và 2 thiếu tá.

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen tại thành phố Kayseri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ các đối tượng tình nghi liên quan tới mạng lưới ủng hộ giáo sỹ Fethullah Gulen tại thành phố Kayseri. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 26/11, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt giữ 168 người; trong đó có các quân nhân, vì bị tình nghi có liên hệ với mạng lưới của giáo sỹ Hồi giáo Fethullah Gulen đang sống lưu vong tại Mỹ vốn bị Ankara cáo buộc đứng sau cuộc đảo chính quân sự bất thành hồi năm 2016.

Văn phòng công tố thành phố Istanbul đã ra lệnh bắt giữ 2 dân thường và 52 quân nhân; trong đó có 2 đại tá đã nghỉ hưu, một trung tá đang tại ngũ và 2 thiếu tá.

Cảnh sát cho biết hơn 50% trong số những đối tượng này đã bị bắt giữ vào rạng sáng 26/11.

Ngoài ra, trong một cuộc điều tra khác, các công tố viên thành phố này cũng ra lệnh bắt giữ 27 người vì bị tình nghi sử dụng ByLock, một phần mềm ứng dụng nhắn tin trên điện thoại di động.

Chính nhờ giải mã thành công phần mềm này mà Ankara đã xác minh được hàng nghìn người bị coi là "điệp viên ngầm" của giáo sỹ Gulen.

Đến nay, lực lượng an ninh đã bắt được 15 người có tên trong danh sách truy nã này.

Trong khi đó, hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ cùng ngày đưa tin tại tỉnh Konya, miền Trung nước này, các công tố viên đã ban hành lệnh bắt giữ đối với 50 người.

Ngoài ra, tại thủ đô Ankara, các công tố viên thành phố cũng ra lệnh bắt giữ 36 binh sỹ và một dân thường vì tình nghi có quan hệ với nhóm khủng bố của ông Gulen./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-ra-lenh-bat-giu-gan-170-nguoi-nghi-lien-quan-giao-sy-gulen/609655.vnp