Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được tham gia dây chuyền lắp ráp S-400 Triumph

Theo thông tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga, Moscow và Ankara đang tiến gần tới thỏa thuận cung cấp lô tên lửa phòng không S-400 Triumph tiếp theo. Nếu quá trình đàm phán diễn ra thuận lợi, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ là quốc gia đầu tiên được tham gia vào dây chuyền lắp ráp tổ hợp S-400 của Nga.

“Chúng tôi đã đồng ý về thành phần của tổ hợp S-400, thời gian và điều kiện chuyển giao”, ông Dmitry Shugaev, lãnh đạo Cơ quan Hợp tác quốc phòng-an ninh Liên bang Nga cho biết.

Theo lời ông này, việc ký hợp đồng chính thức giữa hai bên chỉ còn là vấn đề thời gian. Việc Thổ Nhĩ Kỳ được phép tham gia vào dây chuyền lắp ráp dòng tên lửa S-400 hoàn toàn không gây ảnh hưởng tới các lợi ích của nước Nga.

Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành tiền lệ duy nhất về việc một quốc gia NATO lại trang bị dòng vũ khí phòng không hiện đại của Nga.

Hiện tại, Thổ Nhĩ Kỳ đã tiếp nhận 4 tổ hợp S-400 và 120 đạn tên lửa kèm theo. Toàn bộ quá trình chuyển giao đã hoàn thành trước thời hạn vào đầu năm 2020. Phía Nga cũng cam kết hỗ trợ chuyển giao kỹ thuật và đào tạo kíp điều khiển trong vòng 20 tháng.

Liên quan tới hợp đồng mua S-400, Mỹ đe dọa áp đặt lệnh trừng phạt nhằm vào Thổ Nhĩ Kỳ theo đạo luật Trừng phạt đối thủ của Mỹ (CAATSA). Cụ thể, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị loại khỏi chương trình phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 F-35 Lightning II và quá trình bàn giao các đơn vị F-35 đầu tiên sẽ bị đình chỉ.

Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư hơn 1 tỷ USD cho chương trình phát triển máy bay F-35 và 4 máy bay F-35 đầu tiên của Ankara đang triển khai tại một căn cứ quân sự ở Mỹ để phục vụ công tác huấn luyện phi công. Cũng vì vụ việc S-400, các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đào tạo chuyển loại lái máy bay F-35 cũng bị yêu cầu về nước. Cùng với đó, NATO coi việc Nga cung cấp các tổ hợp S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, vốn là thành viên của khối này, là hành động chia rẽ nội khối. Cả Mỹ và NATO đều tuyên bố, S-400 không đủ tiêu chuẩn để tích hợp vào hệ thống phòng không hợp nhất của khối. Việc S-400 có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp Nga thu thập được nhiều thông tin quý giá về máy bay chiến đấu F-35, cũng như hệ thống phòng không của NATO.

Các tổ hợp S-400 của Thổ Nhĩ Kỳ đang trở thành cái gai trong mắt Mỹ và NATO.

Cuối năm 2018, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ đã ký thỏa thuận trị giá 2,5 tỷ USD để bàn giao 4 tổ hợp S-400. Ngay sau đó, Mỹ đưa ra đề nghị cung cấp các tổ hợp Patriot cho Ankara trị giá 3,5 tỷ USD, nhưng Ankara không chấp thuận với lý do các điều kiện hợp đồng phía Mỹ đưa ra không hấp dẫn. Với hợp đồng S-400, Thổ Nhĩ Kỳ cũng trở thành quốc gia đặt mua vũ khí hàng đầu của Nga trong năm 2019. Đứng vị trí tiếp theo trong danh sách là Ấn Độ, Trung Quốc và Ai Cập.

TUẤN SƠN (theo RIAN)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quan-su-the-gioi/tin-tuc/tho-nhi-ky-se-duoc-tham-gia-day-chuyen-lap-rap-s-400-triumph-612517