Thổ Nhĩ Kỳ tăng thuế đánh vào hàng hóa Mỹ

Bộ trưởng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ Ruhsar Pekcan ngày 15.8 thông báo tăng mức thuế với một số hàng hóa có xuất xứ từ Mỹ. Động thái này làm leo thang căng thẳng giữa hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cụ thể, Ankara áp thuế 120% với ô tô con, 140% với đồ uống có cồn và 60% với thuốc lá. Thuế suất với gạo, mỹ phẩm, than đá cũng tăng gấp đôi. Phó tổng thống Fuat Oktay khẳng định tăng thuế là biện pháp trả đũa tương xứng trước những “hành động tấn công kinh tế có chủ đích” từ phía Mỹ.

Trước đó một ngày, Tổng thống Tayyip Erdogan kêu gọi người dân tẩy chay hàng điện tử Mỹ, gồm cả điện thoại iPhone.

Hai thành viên NATO hiện đang rơi vào vòng xoáy đối đầu về ngoại giao lẫn kinh tế do bất đồng về hoạt động quân sự tại Syria và vụ bắt giữ mục sư người Mỹ Andrew Brunson. Washington vừa qua đã áp đặt trừng phạt với 2 bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ, tăng thuế nhôm-thép, đồng thời đe dọa sẽ áp dụng thêm nhiều biện pháp nữa nhằm gây sức ép buộc quốc gia Trung Đông này thả người.

Đồng lira rớt giá mạnh do căng thẳng trong quan hệ Mỹ-Thổ - Ảnh: Azer News

Tổng thống Erdogan cáo buộc sự tấn công kinh tế khiến thị trường tài chính của nước này chao đảo và đồng lira rớt giá nghiêm trọng.

Lira trong năm nay đã mất 40% giá trị so với USD, buộc ngân hàng trung ương Thổ Nhĩ Kỳ phải ra tay can thiệp. Đồng tiền có dấu hiệu phục hồi vào ngày 14.8.

Một số nguồn tin chính phủ Ankara tiết lộ Qatar mới đây đã cam kết rót khoản đầu tư trị giá 15 tỉ USD vào ngân hàng và thị trường tài chính để giúp cứu đồng lira.

Cẩm Bình (theo Reuters, Hurriyet Daily News)

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/tho-nhi-ky-tang-thue-danh-vao-hang-hoa-my-94709.html