Thổ Nhĩ Kỳ: Thủ lĩnh cơ quan tình báo trở thành tân Ngoại trưởng

Hakan Fidan là một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trước khi nội các mới của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan được công bố vào ngày 3/6.

Tân Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (thứ hai từ trái) là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Erdogan. (Nguồn: AA)

Tân Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan (thứ hai từ trái) là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Erdogan. (Nguồn: AA)

Ngày 3/6, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã bổ nhiệm nội các mới của chính phủ nước này, bao gồm những nhân vật mới đứng đầu các vị trí chủ chốt.

Theo đó, ông Hakan Fidan - đứng đầu Tổ chức Tình báo quốc gia (MIT) từ năm 2010 được bổ nhiệm làm Ngoại trưởng, thay thế ông Mevlut Cavusoglu - một trong những nhà ngoại giao kỳ cựu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Là một trong những người thân cận nhất của Tổng thống Erdogan, ông Hakan Fidan, 55 tuổi được biết đến với những đóng góp của ông cho an ninh quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và sự tham gia vào các hoạt động ngoại giao và tình báo khác nhau. Ông từng là cố vấn của ông Erdogan thời điểm nhà lãnh đạo này là Thủ tướng.

Theo quyết định bổ nhiệm của Tổng thống Erdogan, Thổ Nhĩ Kỳ có tân Phó Tổng thống là nhà quản lý kinh tế Cevdet Yilmaz, 56 tuổi, từng giữ các chức vụ Bộ trưởng Phát triển, Phó Chủ nhiệm phụ trách kinh tế của đảng Công lý và phát triển (APK) và Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế.

Ông Mehmet Simsek - từng giữ chức Bộ trưởng Tài chính và Phó Thủ tướng giai đoạn 2009-2018 được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngân khố và Tài chính.

Người thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Hulusi Akar là ông Yasar Guler, 69 tuổi, phục vụ trong lực lượng vũ trang 49 năm và là Tổng tham mưu trưởng quân đội Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 2018.

Cựu Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Algeria Mahinur Özdemir được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Chính sách xã hội và gia đình mới của đất nước, thay thế bà Derya Yanık.

Ông Ali Yerlikaya - người giữ cương vị Thống đốc Istanbul kể từ năm 2018 - thay thế vị trí Bộ trưởng Nội vụ của người tiền nhiệm Suleyman Soylu.

Ông Recep Tayyip Erdogan bổ nhiệm nội các mới sau khi khi tuyên thệ nhậm chức trước Quốc hội, chính thức bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống mới kéo dài 5 năm. Ông là nhà lãnh đạo có thời gian cầm quyền lâu nhất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

(theo Al Jazeera, Daily Sabah)

Hồng Phúc

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/tho-nhi-ky-thu-linh-co-quan-tinh-bao-tro-thanh-tan-ngoai-truong-229618.html