Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm phiên bản trực thăng 'Diều hâu đen' nội địa

Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ đã công bố những hình ảnh đầu tiên về quá trình thử nghiệm dòng trực thăng quân sự đa nhiệm T-70 Black Hawk (Diều hâu đen), vốn là một biến thể của dòng trực thăng S-70i hay UH-60M của Mỹ.

 Máy bay trực thăng T-70 Black Hawk tham gia bay thử nghiệm.

Máy bay trực thăng T-70 Black Hawk tham gia bay thử nghiệm.

Cụ thể, phiên bản T-70 Black Hawk có tốc độ bay trung bình 361km/giờ; tầm hoạt động 2.200km với bình xăng phụ. Máy bay có thể chở theo 1,2 tấn hàng hóa hoặc 11 binh sĩ với trang bị đầy đủ. Ngoài nhiệm vụ vận tải, chở quân, trực thăng T-70 Black Hawk có thể trang bị thêm vũ khí như pod súng, tên lửa, rocket ở hai bên cánh để cung cấp hỏa lực hỗ trợ chiến đấu trên mặt đất.

Việc lắp ráp máy bay trực thăng T-70 Black Hawk được thực hiện theo hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD giữa Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ và hãng chế tạo Sikorsky Aircraft ký năm 2016. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận 109 trực thăng Black Hawk, trong đó phần lớn được lắp ráp trong nước. Đầu năm 2017, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã nhận chiếc trực thăng S-70i Black Hawk đầu tiên lắp ráp tại Ba Lan để phục vụ quá trình đánh giá và thử nghiệm thực địa. Theo yêu cầu của Ankara, toàn bộ trang bị điện tử tác chiến trên khoang đều do các nhà thầu nội địa như Aselsan, TAI cung cấp.

Theo hợp đồng ký với Sikorsky Aircraft, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ sản xuất trực thăng T-70 trong vòng 10 năm và sẽ có thêm các biến thể phù hợp trang bị cho hải-lục-không quân. Nếu nhận được sự đánh giá cao từ giới chức quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, số lượng máy bay trực thăng T-70 lắp ráp sẽ tăng lên 600 đơn vị, tương đương 20 tỷ USD. Cùng với đó, Ankara cũng yêu cầu được phép xuất khẩu phiên bản trực thăng T-70 sang nước thứ 3 nếu có đơn đặt hàng.

Theo Tuấn Sơn/Quân đội Nhân dân

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-thu-nghiem-phien-ban-truc-thang-dieu-hau-den-noi-dia/20200405101726348