Thổ Nhĩ Kỳ thử nghiệm S-400 với máy bay chiến đấu của Mỹ

Theo trang Fighter Jets World, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành thử nghiệm hệ thống tên lửa phòng không S-400 với các máy bay chiến đấu F-16 và F-4 của Mỹ tại căn cứ không quân Myurt gần Ankara.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400

Hệ thống tên lửa phòng không S-400

Thông tin cho biết, cuộc thử nghiệm được bắt đầu vào ngày 4 tháng 7 và sẽ kéo dài đến ngày 26 tháng 11. Cũng theo Fighter Jets World, Thổ Nhĩ Kỳ đã bỏ qua các cảnh báo của Mỹ về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt nếu nước này bắt đầu tiến hành thử nghiệm.

Mùa thu năm ngoái, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã thử nghiệm S-400 với các máy bay chiến đấu của Mỹ bay trên bầu trời Ankara ở nhiều độ cao khác nhau.

Việc mua các hệ thống phòng không S-400 của Nga đã gây ra một cuộc khủng hoảng trong mối quan hệ giữa Ankara và Washington. Việc giao hàng được bắt đầu vào mùa hè năm ngoái.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ yêu cầu các đối tác Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ thỏa thuận này và mua lại các tổ hợp Patriot. Trong trường hợp Thổ Nhĩ Kỳ không đồng ý, Mỹ đe dọa sẽ trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ việc bán máy bay chiến đấu F-35 cho nước này và áp đặt các biện pháp trừng phạt, nhưng Ankara đã từ chối nhượng bộ.

Nga đã hoàn thành hợp đồng đầu tiên về việc cung cấp bốn sư đoàn S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ với số tiền 2,5 tỷ USD.

Theo Ria.ru

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/tho-nhi-ky-thu-nghiem-s-400-voi-may-bay-chien-dau-cua-my-20200708142955818.html