Thổ Nhĩ Kỳ thử thành công tên lửa chống hạm mới thay cho 'hàng'Mỹ

Thổ Nhĩ Kỳ đã thực hiện thành công vụ thử tên lửa hành trình hải chiến tự phát triển đầu tiên, Cục trưởng Công nghiệp Quốc phòng cho biết hôm 4/11.

Tên lửa ATMACA khai hỏa từ tàu TCG Kinaliada, khu trục hàm chống tàu ngầm lớp Ada được chế tạo theo chương trình tàu chiến phòng vệ quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ, Ismail Demair.

Được sản xuất tại Công ty Roketsan, tên lửa ATMACA dự kiến cho vào kho vũ khí của Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vào Quý II năm 2020.

ATMACA sẽ thay thế cho tên lửa chống hạm Harpoon của Mỹ trong kho vũ khí.

Theo Roketsan, ATMACA là một loại tên lửa chống hạm, mặt nước đối mặt nước tầm xa có độ chính xác cao có thể lắp đặt trên tàu tuần tra, tàu khu trục và tàu hộ tống.

Tên lửa chống hạm có khả năng hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết và chống lại các biện pháp chiến tranh điện tử.

ATMACA thực chất là một loại tên lửa điều hướng có tầm hoạt động trên 200 km, tạo ra mối đe dọa cho mục tiêu trong tầm ngắm.

Trúc Phạm

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/quoc-te/tin-tuc/tho-nhi-ky-thu-thanh-cong-ten-lua-chong-ham-moi-thay-cho-hang-my-78128.html