Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục để mắt đến tên lửa phòng thủ từ Mỹ và châu Âu

Thổ Nhĩ Kỳ đang bàn bạc với Mỹ và liên minh châu Âu về kế hoạch mua các tên lửa đất đối không.

Trước đó, tờ báo Sabah của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách vấn đề chính trị - quân sự Tina Kaidanov sẽ tới Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 31/3 tới để chào bán hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không Patriot của Mỹ cho Ankara.

Mỹ muốn bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh:RT

Các nguồn tin cho biết, việc Washington muốn chào bán Patriot với Thổ Nhĩ Kỳ nhằm mong muốn Ankara sẽ hoãn quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-400 Triumf của Nga. Ankara cho biết, việc mua Patriot của Mỹ hoàn toàn không có ý định thay thế S-400 của Nga.

“Tôi có thể nói rằng, việc thảo luận với Mỹ về việc mua hệ thống tên lửa Patriot vẫn tiếp tục. Ankara cũng muốn mua các hệ thống phòng thủ trên không từ châu Âu”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hami Aksoy đã nó với báo chí ngày 23/3.

Theo ông Aksoy, quá trình đàm phán với Washington, cụ thể là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ Umit Yalcin khả năng sẽ tiếp tục vào tuần sau nhằm thảo luận chi tiết hơn về vấn đề này.

Lộ trìnhS-400 giữa Thổ và Nga vẫn tiếp tục

Các thông tin tiết lộ vào thời điểm quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chuẩn bị kế hoạch nhận hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Vào tháng 12 năm ngoái, Thổ Nhĩ Kỳ đã thông báo sẽ mua 4 hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga, trị giá 2,5 tỷ USD. Moscow dự kiến bàn giao tổ hợp đầu tiên cho Ankara vào năm 2019.

Các quan chức đứng đầu Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, thỏa thuận với Washington không hề ảnh hưởng đến việc mua S-400 của Nga.

“Mỹ vẫn là đồng minh của chúng tôi cho dù nhiều vấn đề mâu thuẫn tại Syria”, tờ Hurriyet daily trích dẫn nguồn tin của Thủ tướng Binali Yildirim cho biết.

“Chúng tôi chưa từng từ bỏ các hệ thống tương thích của NATO. Patriot của Mỹ sẽ không thay thế hệ thống phòn thủ tên lửa S-400. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết: “Hệ thống chúng tôi mua từ Nga không thể tích hợp với các hệ thống của NATO. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn duy trì phát triển một hệ thống khác có thể tích hợp tốt với NATO”.

S-400 Triumph là một hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân nhất của Nga . Theo các nhà phân tích, Ankara quyết tâm theo đuổi hợp đồng mua S-400 bởi không quân nước này đã suy yếu nghiêm trọng sau cuộc đảo chính quân sự hồi năm 2016.

Thương vụ vũ khí giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga khiến Mỹ và NATO căng thẳng. Washington cảnh báo Ankara sẽ phải gánh hậu quả nếu vẫn muốn mua S-400 từ Nga. Trong khi đó, Ankara cũng tuyên bố sẽ đáp trả bất cứ biện pháp trừng phạt nào mà Mỹ áp đặt đối với việc mua bán S-400.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/tho-nhi-ky-tiep-tuc-de-mat-den-ten-lua-phong-thu-tu-my-va-chau-au-284953.html