Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nhận thiết bị hệ thống phòng không S-400 của Nga

Việc tiếp nhận các thiết bị của hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất của Thổ Nhĩ Kỳ đã bước sang ngày thứ 2, bất chấp việc Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt với Ankara.

Phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đượcc dỡ xuống từ một máy bay Nga tại Sân bay Murted, được gọi là Căn cứ không quân Akinci, gần Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/7. (Nguồn: Reuters)

Phần đầu tiên của hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga đượcc dỡ xuống từ một máy bay Nga tại Sân bay Murted, được gọi là Căn cứ không quân Akinci, gần Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 12/7. (Nguồn: Reuters)

AP đưa tin, việc Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận các thiết bị của hệ thống tên lửa phòng không S-400 do Nga sản xuất đã bước sang ngày thứ 2, bất chấp việc Mỹ cảnh báo sẽ áp đặt trừng phạt đối với nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này.

Ngày 13/7, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỹ cho biết, chiếc máy bay vận tải thứ 4 của Nga đã đáp xuống căn cứ không quân Murted, gần thủ đô Ankara.

Hôm 12/7, bộ này thông báo đã bắt đầu tiếp nhận lô thiết bị đầu tiên thuộc hệ thống S-400 được chờ đợi từ rất lâu.

Mỹ liên tục cảnh báo sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Thổ Nhĩ Kỳ và không cho nước này tham gia chương trình phát triển máy bay chiến đấu tàng hình F-35 nếu Ankara không từ bỏ thỏa thuận mua S-400.

Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã từ chối đầu hàng trước sức ép của Mỹ, cho rằng thương vụ này là vấn đề chủ quyền quốc gia.

Cho đến ngày 12/7, Mỹ vẫn chưa cho biết sẽ đáp trả động thái trên như thế nào./

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tho-nhi-ky-tiep-tuc-nhan-thiet-bi-he-thong-phong-khong-s400-cua-nga/582191.vnp