Thổ Nhĩ Kỳ triển khai 1.000 cảnh sát tới biên giới với Hy Lạp

Giới chức Thổ Nhĩ Kỳ thông báo sẽ triển khai 1.000 cảnh sát đặc nhiệm để đối phó với khả năng Hy Lạp đẩy người di cư trái phép quay trở lại lãnh thổ nước này.

Người di cư tại biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Người di cư tại biên giới Hy Lạp - Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AP)

Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc Hy Lạp ngược đãi người tị nạn đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời khẳng định nước này sẽ không cho phép điều đó xảy ra. 164 người di cư đã bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Hy Lạp.

Trong khi đó, Bộ Di trú Hy Lạp cho biết nước này sẽ đưa những người mới vượt biên trái phép vào Hy Lạp đến thành phố Serres ở khu vực miền Bắc và tiến hành trục xuất họ về nước. Hy Lạp đang phải nỗ lực đối phó với dòng người di cư đang tập trung tại biên giới nước này và Thổ Nhĩ Kỳ sau khi Ankara tuyên bố sẵn sàng mở cửa để người tị nạn tràn vào châu Âu.

Theo My Bình/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/tho-nhi-ky-trien-khai-1-000-canh-sat-toi-bien-gioi-voi-hy-lap/20200306074053589