Thổ Nhĩ Kỳ từ chối gửi S-400 cho Kiev, radar của Israel xuất hiện ở Ukraine

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho hay, Mỹ gần đây đã đề nghị nước này viện trợ cho Ukraine những tổ hợp phòng không S-400.

“Phía Mỹ đã đưa ra nhiều đề xuất khác nhau có liên quan tới hệ thống S-400. Họ đã đưa ra các đề xuất liên quan trực tiếp tới chủ quyền của chúng tôi, giống như ‘trao’ cho chúng tôi quyền kiểm soát các hệ thống đó, và muốn chúng tôi gửi chúng tới một nơi khác. Washington hỏi liệu Thổ Nhĩ Kỳ có thể gửi các tổ hợp S-400 tới Ukraine không, và câu trả lời của chúng tôi là không”, trang Defence Blog dẫn lời ông Cavusoglu nói hôm 7/5.

Các xe tên lửa thuộc hệ thống S-400. Ảnh: TASS

Các xe tên lửa thuộc hệ thống S-400. Ảnh: TASS

Theo Defence Blog, Lầu Năm Góc đã có nhiều cuộc đối thoại với chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ xoay quanh khả năng Ankara viện trợ cho quân đội Ukraine các tổ hợp S-400 do Nga sản xuất. Đổi lại, Washington sẽ dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt áp lên Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như cho phép nước này tham gia vào chương trình phát triển máy bay F-35.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar trong cuộc phỏng vấn được tổ chức cùng ngày nói rằng, các tổ hợp S-400 nước này mua từ Nga sẽ chỉ được dùng khi Thổ Nhĩ Kỳ bị tấn công.

“Đây là một hệ thống phòng thủ. Nó không mang sự đe dọa tới bất kỳ ai, và sẽ không được sử dụng cho tới khi chúng tôi bị tấn công. Chúng tôi từng nói với người Mỹ rằng, Ankara sẵn sàng mua Patriot. Nhưng khi họ từ chối bán nó cho chúng tôi, thì chúng tôi phải mua S-400 từ Nga”, ông Akar nói với kênh truyền hình Haberturk TV tối 7/5.

Radar của Israel xuất hiện ở Ukraine

Trang quân sự Mil.in.ua tối 7/5 cho hay, quân đội Ukraine gần đây đã triển khai một vài hệ thống radar ieMHR, có nguồn gốc từ Israel, trong thực chiến. Số radar này không trực tiếp được Tel Aviv chuyển cho Kiev, mà do một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Lithuania gây quỹ để mua từ Israel, sau đó chuyển cho quân đội Ukraine.

Radar ieMHR xuất hiện ở Ukraine. Ảnh: Mil.in.ua/ Twitter

“Ukraine dự kiến sẽ nhận được 16 hệ thống radar này, ba trong số chúng đã có mặt ở tiền tuyến. Chúng sẽ được dùng để phát hiện và ngăn chặn các cuộc tập kích tên lửa từ Nga. Vì đây là vấn đề nhạy cảm liên quan tới phòng không của Ukraine, nên chúng tôi không thể tiết lộ thêm thông tin”, một tình nguyện viên thuộc tổ chức phi chính phủ trên, nói.

Theo Mil.in.ua, quân đội Ukraine hồi tháng Ba từng cử một số binh sĩ tới Lithuania để tham gia khóa huấn luyện cách sử dụng radar ieMHR.

Các binh sĩ Ukraine được tiếp cận radar ieMHR hồi tháng Ba. Ảnh: Mil.in.ua

Hiện Nga chưa đưa ra bình luận về những hình ảnh được truyền thông Ukraine đăng tải.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tho-nhi-ky-tu-choi-gui-s-400-cho-kiev-radar-israel-xuat-hien-o-ukraine-2140544.html